
LÊ MINH QUỐC: VÀI GẠCH ĐẦU DÒNG THỬ LÝ GIẢI MỘT CÂU HỎI NGẪU HỨNG
.
Suy nghĩ vẩn vơ lúc cà phê sáng
Điển hình trong văn học Việt Nam
Đâu nhân vật đẹp trai như Tống Ngọc
Phong lưu tài tử cỡ Trường Khanh?
.
Có hay không? Tìm hoài không thấy có
Đất nước mình ròng rã 4000 năm
Chưa kịp lớn đã phải đi ra trận
Cần là cần vũ khí của chiến tranh
.
Vì lẽ ấy xưa nay trong văn học
Chúng ta thiếu đi nhân vật điển hình
Đẹp trai như Trường Khanh, Tống Ngọc
Bởi đất nước mình luôn giặc giã đao binh?
.
Lý giải trong nghĩ suy bất chợt
Hợp lý không hay cũng chỉ vẩn vơ
Nhưng rõ ràng đã tìm nhưng không thấy
Hỡi nhà văn còn đợi đến bao giờ?
.
Thiếu rất thiếu những điển hình nhân vật
Biết tìm đâu đành vay mượn Tây - Tàu
Tiểu thuyết của ta điệp trùng như cây cỏ
Nhân vật nào đủ sức sống đời sau?
L.M.Q
(19.4.2025)
Add comment