BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết

LÊ MINH QUỐC: Nóp, nốp, nớp... nghèo cháy nốp

 

ngheo-chay-no(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ra ngày 1.12.2021)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Ai chịu gù, cong, còng, cóng…?


 

ai-chi-gu-cong-con-cong

 

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Hờ! Ai mượn vay, mướn, mượn?

 


ho-ai-muon-ho-vay-muon-miuon

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Cả cái cột là... cột cả cái (?!)

 

ca-cai-cot-la-cot-ca-cai

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Càng già, càng dẻo, càng dai...

 

cang-gia-cang-deo-cang-dai

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười - ngày 15.11.2021)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Nước rong, nước ròng, nước rọt...

 

nuoc-rong-nuoc-rong-nuoc-rot(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười - ngày 1.11.2021)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Rửa chén cùng mẹ

RRRua-chen-cung-me_101636042044

 

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Nhà nghiên cứu Huỳnh Công Tín: Văn chương Nam Bộ - những “góc khuất” chờ thời gian trả lời

 

trang-1-HCTanhn-n-ay

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Mắc zịch ảo tung chảo

 

MACZICH-AO-TUNG-CHAIO-1r

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Tàu bay, tàu bò, tàu xe… xe cộ, xe pháo…

 

taubay-tau-bio-xe-co-xe-phao

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 7 trong tổng số 77

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com