BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết

LÊ MINH QUỐC: Ông gì ông ổng



ong-giu-ong-ong

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: BÓC PHỐT, HÓNG PHỐT

 

boc-phot-bong-phot

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Thì vin cành quýt cho cam sự đời

 

thbi-vin-canh-quyt-cho-cam-su-doi

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: TƯỞNG NGON, THỬ ĂN DƯA BỞ

 

tupomgmgon-thu-an-dua-bo

(nguồn: Tuổi Trẻ Cười - ngày 15.6.2021)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Tổng biên tập - Chuyện người trong cuộc: Một cuốn sách không lý thuyết


TONG_BIEN_TAP

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Giật tràng vá vạt

 

giattrangvavatabtg-1

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Tiên sư anh đánh máy

 

tinesuanhdang-may-anttg-1

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Vợ Tiên là trực chị dâu...

vo-tien-la-truc-chi-dau(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 15.5.2021)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Ca từ đầy "ma lực" của nhạc Trịnh


11-tuyen-tap-ca-khuc-tcs-1617455458425527914225

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC:Từ địa phương trong ca khúc

166141c079a42da22cbb17645b7fddf6

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 10 trong tổng số 77

Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com