Họp bàn công tác tổ chức Hội khoa 40 năm Hội Khoa Văn học & Ngôn ngữ / Ngữ văn 2015

 

Sáng ngày 15.12.2014, tại Trường Đại học KHXH và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1 (TP.HCM) đã diễn ra cuộc họp bàn công tác tổ chức 40 năm Hội Khoa Văn học & Ngôn ngữ/ Ngữ văn 2015. Như ta đã biết, năm 2015 là tròn 40 năm hoạt động của Khoa Văn học và Ngôn ngữ kể từ Khoá Bổ túc 1975, Ban chủ nhiệm Khoa dự định tổ chức Hội Khoa Văn học & Ngôn ngữ / Ngữ văn để các cựu sinh viên các khoá gặp gỡ các thầy cô, gặp gỡ bạn bè, liên kết, giúp đỡ nhau và ôn lại truyền thống vẻ vang của Khoa.

Sau đây là một vài hình ảnh của nhà nhiếp ảnh Phó Bá Cường thực hiện:


hOP-40-NAM-NGU-VAN-7

Trưởng ban: PGS.TS Đoàn Lê Giang, Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ trình bày kế hoạch.


hOP-40-NAM-NGU-VAN-9

ThS Phan Xuân Viện phát biểu ý kiến

 

hOP-40-NAM-NGU-VAN-1

TS. Trần Lê Hoa Tranh, Phó Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ phát biểu ý kiến

 

hOP-40-NAM-NGU-VAN-8

Nhà thơ Lê Minh Quốc phát biểu ý kiến

 

hOP-40-NAM-NGU-VAN-5hOP-40-NAM-NGU-VAN-2hOP-40-NAM-NGU-VAN-6hOP-40-NAM-NGU-VAN-21

Quang cảnh cuộc họp

 

hOP-40-NAM-NGU-VAN-3

Hàng đầu, từ trái: Nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà báo Võ Khối, nhà thơ Trương Nam Hương

 

hOP-40-NAM-NGU-VAN-4

Nhà thơ Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương

 

unnamed

Nhiếp ảnh Phó Bá Cường

 

Cùng một chủ đề:

Thông báo chính thức về Hội khoa Ngôn ngữ & Văn học/ Ngữ văn 2015

Họp ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Ngữ Văn

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Nhà văn Đoàn Thạch Biền và... lá ngón

 

Cùng với nhà thơ Cao Xuân Sơn, nhà văn Nguyễn Đông Thức và nhiều bạn văn khác, nhà văn Đoàn Thạch Biền vừa ngao du một chuyến các tỉnh vùng Tây Bắc. Anh hỏi: "Q có biết, có thấy cây "lá ngón" chưa?". Lại hỏi: "Có thấy đèo Mã Pí Lèng chưa?". Lại hỏi tiếp: "Có nghe thơ Bút Tre về Hà Giang chưa?". Tất nhiên,  y  trả lời chưa. Anh bèn mail tặng 2 tấm hình và hai câu thơ (nghe đâu tác giả là bạn của nhà thơ Cao Xuân Sơn) :

Anh đi công tác lên Hà

Giang mai anh sẽ về nhà với em

P1180725langonR

Lá ngón (ảnh: Đoàn Thạch Biền)

doan-thach-bin-v-l-ngonR

Nhà văn Đoàn Thạch Biền trên đèo Mã Pí Lèng (ảnh: Trần Hoàng Nhân)

 

P.V

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Lăng mộ nhà văn hóa PHẠM QUỲNH

 

langpham-quynhRR

(Ảnh:Phạm Hồng Tuyến và Nguyễn Anh Tuấn)


Lời dẫn của Phạm Tôn: "Phạm Hồng Tuyến phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam là con gái thứ hai của  nhạc sĩ Phạm Tuyên, tức cháu nội nhà văn hóa Phạm Quỳnh.

Ngày 22/11/2014 vừa qua, vợ chồng chị cùng đại gia đình về Hải Dương dự lễ khánh thành khu tưởng niệm Phạm Quỳnh. Cùng đi có giáo sư Văn Tạo, nguyên Viện Trưởng viện Sử học Việt Nam, đại tá Tiến sĩ Sử  học Nguyễn Văn Khoan, Nhà giáo Ưu tú Tiến sĩ Vũ Thế Khôi.

Tối 24/11/2014, chị Phạm Hồng Tuyến gởi cho chúng tôi phóng sự ảnh này kèm lời giới thiệu sơ bộ như sau:

langpham-quynh2R

“Em gửi anh ảnh khu tưởng niệm cụ Phạm Quỳnh tại làng Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Giờ ở làng gọi đây là Lăng Quỳnh. Toàn bộ khu lăng do anh Tôn Thất Đại (Kiến trúc sư, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Viện trưởng Viện nghiên cứu định cư là cháu ngoại học giả Phạm Quỳnh – PT chú) thiết kế, phần thiết kế bia mộ và 2 câu: Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, Tiếng ta còn nước ta còn là do họa  sĩ Nguyễn Anh Tuấn, chồng Tuyến thực hiện. Toàn bộ tiến hành giám sát thi công, lo mọi việc là do chị  Phạm Thị Thanh Tuyền (con cả nhạc sĩ Phạm Tuyên - PT chú) đảm nhận".

P.V

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Vài hình ảnh HỘI THẢO “CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA GS. NGND HOÀNG NHƯ MAI”

 

Sáng 22.11.2014, nhân kỷ niệm 1 năm ngày mất của Giáo sư - Nhà giáo nhân dân HOÀNG NHƯ MAI, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, ĐH Văn hiến, ĐH Sài Gòn, Hội Nghiên cứu và giảng dạy Văn học TP.HCM đã đồng tổ chức Hội thảo “Cuộc đời và sự nghiệp của GS Hoàng Như Mai”.

Đến dự có Phó Hiệu trưởng trường ĐH KHXH &NV TP.HCM Nguyễn Khắc Cảnh, PGS -TS Đoàn Lê Gaing, PGS.TS Võ Văn Nhơn, GS.TS Huỳnh Như Phương, Tiến sĩ Trương Minh Nhựt - Vụ trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, NSND Bạch Tuyết, Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, các nhà thơ Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương, Phan Hoàng… cùng nhiều thế hệ sinh viên của trường.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức phát hành tập sách Giáo sư - Nhà giáo Nhân dân Hoàng Như Mai với đồng nghiệp và các môn sinh (NXB Thanh Niên) với sự góp mặt của các tác giả Trần Hữu Tá, Phong Lê, Bùi Mạnh Nhị, Nguyễn Lộc, Đoàn Lê Giang, Phạm Phú Phong, Thanh Thảo, Trương Nam Hương, Phan Hoàng, Lam Điền, Nguyễn Ngọc Ký, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lê Minh Quốc...

Sau đây là vài hình ảnh do cựu sinh viên, nhà báo LÊ CÔNG SƠN (báo Thanh Niên) thực hiện:

biasachhoang-nhu-mai

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Hội thảo Cuộc đời và sự nghiệp của GS - NGND HOÀNG NHƯ MAI

 

hoithao-Hoang-Nhu-Mai

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Nhà thơ LÊ MINH QUỐC và Chương trình CHUYỆN ĐÊM MUỘN (VTV 3)

 

Ngày 14.11.2014, nhà thơ Lê Minh Quốc là khách mời của chương trình CHUYỆN ĐÊM MUỘN (VTV 3). Sau đây, vài hình ảnh của Lê Minh Quốc và MC Thùy Minh cùng trao đổi chủ đề: "Tình yêu và tự do". Sẽ phát sóng nay mai.

 

chuyen-dem-muon-1-R

chuyen-dem-muon-2-Rchuyen-dem-muon-4-R

chuyen-dem-muon-5-R

PV

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Ra mắt & hội thảo tập sách Lính thợ Đông Dương ở Pháp (1939 - 1952) - Một trang sử thuộc địa bị lãng quên của Pierre Daum, bản dịch của Trần Hữu Khánh

 

Vài hình ảnh hội thảo và ra mắt tập sách Lính thợ Đông Dương ở Pháp (1939 - 1952) - Một trang sử thuộc địa bị lãng quên (nguyên tác: : Immigrés de force - Les travailleurs indochinois en France (1939 - 1952) của Pierre Daum, bản dịch của Trần Hữu Khánh.

NXB Tri Thức tổ chức lúc 18g ngày 11.11.2014 tại Thư viện Idecaf, TP HCM. Dịch giả Trần Hữu Khánh và Phó Giáo sư Hà Minh Hồng (nguyên Trưởng khoa Lịch sử, Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP HCM) là diễn giả trao đổi cùng bạn đọc những thông tin liên quan đến tập sách.

 

tac-gia-Linh-tho-o-dong-duong

Tác giả Pierre Daum là nhà báo, cựu thông tín viên tờ Libération ở Áo, ông cộng tác với nhiều tờ báo ở châu Âu như Le Monde, L’Express, La Libre Belgique, La Tribune de Genève… Sau khi trở về Pháp năm 2003, ông là phóng viên tờ Libération ở vùng Languedoc-Roussillon. Song song với các công trình nghiên cứu về quá khứ thuộc địa của nước Pháp, Pierre Daum còn thường xuyên thực hiện nhiều phóng sự lớn về thế giới cho tờ Le Monde diplomatique, tạp chí phát hành hàng tháng ở Pháp.

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Ra mắt tự truyện ĐỨNG DẬY VÀ BƯỚC ĐI của HƯỚNG DƯƠNG

 

Sáng 4/11/2014 Tại Hội trườngTrường Trung Cấp Du lịch và Khách Sạn Saigontourist - Quận Tân Bình (TP.HCM) đã diễn ra cuộc họp báo ra mắt sách "Đứng dậy và bước đi" - tự truyện của Nguyễn Hướng Dương. Do Quỹ Từ Thiện Đạo Phật Ngày Nay tài trợ và tổ chức. Sau đây, vài hình ảnh do nghệ sĩ Phó Bá Cường thực hiện.


ramatsach-HUONG-DUONG-bisRR

Từ trái: TT. Thích Nhật Từ - Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM, tác giả Hướng Dương - Giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù

Chia sẻ liên kết này...

 
 

2.11.2014: Nhà thơ TRƯƠNG NAM HƯƠNG,LÊ MINH QUỐC & nghệ sĩ ĐỨC HẢI

 

LEMINHQUOCDUCHAI-1

Từ trái: Nhà thơ Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc & nghệ sĩ Đức Hải


Bài thơ TRƯƠNG NAM HƯƠNG viết tặng nghệ sĩ ĐỨC HẢI:

CHUYỆN KHÔNG HÀI


(Tặng Đức Hải)

 

Alo…
Chiều ngồi đâu nhé, nghêu ngao
Đời như hài kịch vêu vao khóc cười
Lá mơ rựa mận… bốc giời
Tiếu lâm bạn kể đất trời ngửa nghiêng

Mỗi người một nỗi niềm riêng
Vui đây một lát rồi đêm lặng buồn
Màn nhung khép vội tấn tuồng
Lại lo toan chuyện ngày thường áo cơm

Đời như chú ngựa quên bờm
Trống hêu đầu bạn, lờm xơm tóc mình
May còn có xỉnh xình xinh
Làm nên tiếng sét ái tình… anh Nô*

Bạn khoe cưới vợ như đùa
Mùa Xuân làm tổ tò vò trăm năm
Mừng, bia sóng bọt tay cầm
Ta nghe tưởng bạn tấu lầm bên tai

Suốt đời mê mải vào vai
Cả khi thật nhất cũng hài, Hải ơi…!

(SG 1998)

-----------------------------------
•    Một vai của NS Đức Hải trong vở Giải oan Thị Mầu

Chia sẻ liên kết này...

 
 

1.11.2014: Họp ban liên lạc cựu sinh viên Ngữ văn

 

Khoa Văn học và Ngôn ngữ của Trường Đại học KHXH và NV - ĐHQG sẽ kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa vào tháng 4.2015.  Sáng ngày 1.10.2014, Trưởng Khoa PGS - TS Đoàn Lê Giang đã tổ chức họp mặt Ban cán sự các lớp bàn công tác chuẩn bị Hội Khoa 2015 và bầu Ban đại diện cựu sinh viên Khoa Ngữ văn. Sau đây là hình ảnh do cựu sinh viên, nhà thơ PHAN HOÀNG ghi nhận.


ANH-DHTH-3.10-R

PGS-TS Đoàn Lê Giang phát biểu về ý nghĩa và những công việc Hội Khoa 2015

 

ANH-DHTH-2.10-RANH-DHTH-1.10-RANH-DHTH-4.10-RANH-DHTH-5.10-RR

Quang cảnh buổi họp


40-nam-DHTH-2-R

Từ trái: Cựu sinh viên niên khóa 1983-1987: Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc & cựu sinh viên niên khóa 1988 - 1991: Phan Hoàng


40-nam-DHTH-4-R40-nam-DHTH-3-R

Từ trái: Cựu sinh viên, nhà thơ Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc trước lớp học của thập niên 1980 - nhớ lại thời sinh viên 30 năm trước.


40-nam-DHTH-5R

Từ trái: Cựu sinh viên, nhà thơ Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc trong cuộc họp sáng ngày 1.10.2014


40-nam-DHTU-R

Cựu sinh viên và các thầy đang giảng dạy tại Khoa

 

Ảnh: PHAN HOÀNG


Cùng một chủ đề:

Sinh viên Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp TP.HCM niên khóa 1983 -1987 ngày ra trường

Kỷ niệm 30 năm sinh viên Khoa Ngữ văn niên khóa 1983 - 1987

Bài thơ Lê Minh Quốc viết về thời sinh viên (I)

Bài thơ Lê Minh Quốc viết về thời sinh viên (II)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 20 trong tổng số 27