TRƯƠNG NAM HƯƠNG: Đầu xuân ở quán cà phê VĂN CAO

 

dauxuan-quan-ca-phe-van-cao1R

CAPHEVANCAO-1r

dauxuan-quan-ca-phe-van-caoR

(nguồn: Báo Người Lao Động XUÂN 2015)

CAPHEVANCAO-3r

CAPHEVANCAO-2r

Từ trái: Nhà báo, nhà thơ Hồng Lam, Lưu Đình Triều, Trương Nam Hương, Minh Lê, Lê Ngọc Phái, Lê Minh Quốc, Thiên Trang, Phạm Khải - sáng ngày 23.1.2015 tại quán cà phê Văn Cao)


ẢNH: Minh Lê & Thiên Trang

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Thể lệ THI THƠ BỐN CÂU của Tập san ÁO TRẮNG

 

THITHO-AO-TARNG

 

Tập san Áo Trắng tổ chức cuộc thi THƠ BỐN CÂU với sự tài trợ của Trường Trung học phổ thông Vĩnh Viễn, TP. Hồ Chí Minh.

Thơ tứ tuyệt theo Đường luật chỉ có: ngũ ngôn tứ tuyệt (4 câu 5 chữ), và thất ngôn tứ tuyệt (4 câu 7 chữ). Tuy nhiên, khi tổ chức cuộc thi THƠ BỐN CÂU, chúng tôi mở rộng hình thức thể hiện để tất cả bạn đọc Áo Trắng đều có thể tham dự. Các bạn gửi dự thi THƠ BỐN CÂU, chúng tôi chấp nhận các bài thơ: 4 chữ, 5 chữ, 6 chữ, 7 chữ, 8 chữ và lục bát.


NỘI DUNG:

Thơ viết về tình yêu quê hương, gia đình và lứa đôi.

THỂ LỆ:

- Mỗi bạn gửi dự thi ít nhất 3 bài thơ 4 câu và nhiều nhất 10 bài thơ 4 câu.

- Thơ dự thi chưa đăng báo in, báo điện tử, các trang mạng xã hội và các tập thơ đã xuất bản.

-Người dự thi chịu trách nhiệm về vấn đề tác quyền. Dưới chùm thơ dự thi, ngoài bút danh, người dự thi cần ghi rõ tên thật, địa chỉ, số điện thoại để ban tổ chức tiện liên lạc. Chúng tôi  không đăng những bài thơ dự thi không có địa chỉ rõ ràng, để tránh khiếu nại về sau.

- Thơ dự thi gửi về tập san Áo Trắng qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Hoặc: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Thời hạn nhận thơ dự thi từ ngày 1-2 đến 1-12-2015.

- Kết quả cuộc thi sẽ công bố trên tập san Áo Trắng số 15-1-2016.

- Thơ dự thi được chọn đăng trên Áo Trắng đều có nhuận bút.

GIẢI THƯỞNG:

- Giải nhất (một giải): 5.000.000 đồng.

- Gỉai nhì (một giải)  : 3.000.000 đồng.

- Giải ba (một giải)    : 2.000.000 đồng.

- Giải khuyến khích (bảy giải): 1.000.000 đồng/giải.

- Giải đặc biệt (một giải): 2.000.000 đồng. Dành tặng một GĐAT có số  lượng bài dự thi được chọn đăng trên Áo Trắng nhiều nhất.

BAN CHUNG KHẢO:

- Nhà thơ Trương Nam Hương

- Nhà phê bình văn học Huỳnh Như Phương

- Nhà thơ Lê Minh Quốc


THOTHOAOTRANG-2

AT

Chia sẻ liên kết này...

 
 

New Colombo Plan kicks off in Vietnam

ngai-dai-su-va-nhom-SVdau-tien-

Chú thích ảnh: Ngài Đại sứ Australia Hugh Borrowman, các sinh viên trường Đại học Swinburne - nhóm sinh viên Australia đầu tiên sang học tập tại Việt Nam  và một số giáo viên và sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ, đơn vị hỗ trợ chuyến đi thực tế của sinh viên trường Swinburne.

Chia sẻ liên kết này...

 
 

HỌC BỔNG GLOBAL UGRAD 2015 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC

IMG_8777doan-nha-bao-VN-tham-My-nam-2007

                        (Đoàn nhà báo TP.HCM đến Mỹ năm 2007)

 

UNITED STATES EMBASSY HANOI
UNITED STATES CONSULATE GENERAL HO CHI MINH CITY
PUBLIC AFFAIRS SECTION

                                                                                 Call for Applications
                                  2015 GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE SCHOLARSHIP PROGRAM

The Public Affairs Sections (PAS) seek candidates for the 2015 Global Undergraduate Exchange Program  (UGRAD).  First, second, or third-year undergraduate students who demonstrate leadership through academic excellence, community involvement, and extracurricular activities, and who have a good command of English, are invited to apply for the program.  The application deadline is 5:00 PM, Monday, February 2, 2015.

Program Description

Funded by the U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs, the Global UGRAD provides scholarships for one semester (approximately five months), enabling undergraduate students to study in a non-degree program at U.S. universities.  The goal of the program is to provide a diverse group of emerging student leaders with a substantive exchange experience at a U.S. college or university.

For the academic year 2015-16, the program will place approximately 250 outstanding undergraduate students from East Asia and the Pacific, Europe and Eurasia, the Near East and North Africa, South and Central Asia, Sub-Saharan Africa, and the Western Hemisphere for non-degree, full time study at U.S. colleges and universities, starting in August 2015 or January 2016.  In addition, participants who do not meet host institution language requirements will be eligible for two to four weeks of intensive English language instruction in the United States prior to the start of the academic portion of their program.  Pre-academic English will take place in the fall semester of 2015-2016; the academic portion will commence for all students in the spring semester.  Vietnam can nominate up to 8 candidates for this program.   

All Global UGRAD participants will be enrolled full-time in undergraduate course work chosen from the host institution’s existing curriculum to allow them ample opportunity to interact with U.S. faculty and student peers, and for exposure to U.S. academic and classroom culture. To ensure that students succeed in their new academic environments, host institutions will offer tailored instruction on topics including academic research and writing, critical thinking, time management, note-taking, and studying for and taking tests.  Participants will live in university housing on-campus.  Scholarships are available in all academic fields of study.   

Students will be required to participate in a minimum of twenty hours of community service activities during the program.   

Students cannot choose their host institution, and will be placed at the most appropriate host institution based on students’ academic interests.  This is a non-degree program, so it is the students’ responsibility to check with their home institutions whether any credits accumulated during the UGRAD program will be transferred.   

Participants in this program must return to Vietnam upon completion of the program and may not stay on for degree study in the United States at that time.

Candidate Qualifications

Competition will be based on the potential of the candidates to become student leaders through academic performance, community involvement, and extracurricular activities, without regard to their field of study, race, religion, or gender.  Competition is open to all applicants who:
 Are currently enrolled in an undergraduate degree program in Vietnam;
 Will have completed their first year of undergraduate study by August 2015;
 Have at least one remaining semester to complete at their universities in Vietnam upon the completion of
the program in the United States;
 Have a good knowledge of English;  
 Achieve at least 7.5 GPA in the previous semester; and
 Demonstrate strong leadership qualities through academic performance, community involvement, and extracurricular activities.

How to apply?

To apply online, please click here to create an account and start your application for the program.  Deadline for online submissions: 5:00 PM, Monday, February 2, 2015. Applications submitted via e-mail, or in hard  copy will not be considered.

Also, please visit the program website at UGRAD website  for full program description, program eligibility, a link to the online application and a great video of current UGRAD students in the U.S.

Applicants studying at a university in northern Vietnam (from Quang Tri Province to the north) can send any questions regarding the program to:  

The Global Undergraduate Exchange Program
Public Affairs Section
U.S. Embassy, 7 Lang Ha, Ba Dinh, Hanoi
Tel: 84-4-3850 5000, ext. 6034

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Deadline for online submissions: 5:00 PM, Monday, February 2, 2015. Applications submitted after this deadline will not be considered.

SUCCESSFUL CANDIDATES WILL BE NOTIFIED OF THEIR AWARDS BY MAY/JUNE 2015.

 

ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI HÀ NỘI
TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ TẠI TP HỒ CHÍ MINH
PHÒNG VĂN HOÁ – THÔNG TIN

                                        HỌC BỔNG GLOBAL UGRAD 2015 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC


Phòng Văn hoá Thông tin (PAS) thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tìm kiếm ứng viên cho chương trình học bổng Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD), năm học 2015-2016. Sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai và năm thứ ba các trường đại học Việt Nam, có năng lực lãnh đạo thể hiện qua  kết quả học tập, sự đóng góp cho cộng đồng cũng như các hoạt động ngoại khoá và có khả năng tiếng Anh tốt có thể nộp đơn tham dự chương trình. Thời hạn nộp đơn đăng ký: 17h00, thứ Hai, ngày 2 tháng 2 năm 2015.

Khái quát về chương trình

Chương trình học bổng Global UGRAD được tài trợ bởi Vụ Giáo dục và Văn hoá thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, những sinh viên được chọn sẽ học một học kỳ không lấy bằng tại một trường đại học ở Hoa Kỳ. Chương trình nhằm tạo cơ hội cho các sinh viên xuất sắc từ các nước được trải nghiệm việc học tập và  sinh hoạt trong môi trường đại học ở Hoa Kỳ.

Năm học 2015-2016, chương trình sẽ cấp học bổng cho khoảng 250 sinh viên các nước từ vùng Đông Á  và Thái Bình Dương, châu Âu, vùng Cận Đông và Bắc Phi, Trung và Nam Á, Châu Phi vùng cận Sahara, và vùng Tây bán cầu, học tại các trường đại học ở Hoa Kỳ, thời gian bắt đầu từ tháng 8/2015 hoặc tháng 1/2016.  Việt Nam có thể đề cử 8 sinh viên cho chương trình này.  Học bổng kéo dài một học kỳ (khoảng 5 tháng).  Ngoài ra, trong một số trường hợp sinh viên chưa đạt tiêu chuẩn tiếng Anh sẽ được học thêm 2 đến 4 tuần tiếng Anh tại Hoa Kỳ trước khi bắt đầu chương trình học chínhthức. Sinh viên sẽ học thêm tiếng Anh vào học kỳ mùa thu của năm học 2015-2016.  Chương trình sẽ chính thức bắt đầu vào học kỳ mùa xuân cho mọi sinh viên được lựa chọn.  

Nhằm tạo điều kiện để sinh viên tận dụng tối đa cơ hội tương tác và học tập với giáo viên và sinh viên  Hoa Kỳ, các sinh viên được lựa chọn tham gia chương trình Global UGRAD sẽ theo học một chương  trình đại học chính quy được lựa chọn từ chương trình đào tạo của trường tiếp nhận. Để đảm bảo sinh  viên sẽ thành công ở môi trường học thuật mới, các trường tiếp nhận cũng sẽ hướng dẫn cụ thể và chi tiết về cách nghiên cứu và viết bài luận, tư duy phản biện, quản lý thời gian, cách ghi chép, cách học và làm bài thi. Sinh viên sẽ sống trong ký túc xá cùng sinh viên Mỹ.  Học bổng này mở cho tất cả các ngành học.

Sinh viên sẽ có cơ hội tham gia tối thiểu 20 giờ hoạt động cộng đồng mỗi học kỳ. Việc sắp xếp sinh viên tại các trường ở Mỹ sẽ do chương trình quyết định, dựa vào các quan tâm học thuật của sinh viên.  Vì đây là chương trình không cấp bằng, sinh viên có trách nhiệm kiểm tra lại với trường đang học tại Việt Nam về khả năng chuyển đổi các tín chỉ tích luỹ được trong chương trình về trường tại Việt Nam.

Sinh viên phải trở về Việt Nam sau khi hoàn thành khoá học tại Hoa Kỳ.  

Tiêu chuẩn ứng viên

Các ứng viên sẽ được lựa chọn dựa trên khả năng lãnh đạo, kết quả học tập xuất sắc, sự đóng góp cho cộng đồng và các hoạt động ngoại khoá. Việc chọn lựa không phân biệt ngành học, dân tộc, tôn giáo hay giới tính. Ứng viên đáp ứng các điều kiện sau đây có thể nộp đơn:

  Là sinh viên đại học chính quy năm thứ nhất, thứ hai và thứ ba (hoặc năm thứ tư đối với sinh viên các trường đại học có hệ đào tạo 5 năm hoặc dài hơn);
  Đã học xong năm thứ nhất đại học vào tháng 8/2015;
  Còn ít nhất một học kỳ tại Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình học tại Hoa Kỳ;  
  Trình độ tiếng Anh giỏi;
  Có kết quả học tập xuất sắc, điểm trung bình học kỳ gần nhất 7,5 trở lên;  
  Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và ngoại khoá trong và ngoài nhà trường.  

Đăng ký tham gia

Các ứng viên đủ điều kiện xin vui lòng tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến tại đây. Hạn nộp hồ sơ  17h00, thứ Hai, ngày 2 tháng 2 năm 2015. Hồ sơ gửi qua e-mail, hoặc bản giấy qua đường bưu điện sẽ không được xem xét.

Sinh viên quan tâm đến chương trình có thể truy cập website của chương trình UGRAD website  để có thông tin đầy đủ về chương trình và đường link tới trang nộp đơn trực tuyến.

Các ứng viên phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra Bắc) có thể gửi mọi thắc mắc về chương trình tới:

Chương trình Global Undergraduate Exchange Program
Phòng Văn hoá Thông tin
Đại sứ quán Hoa Kỳ
Số 7 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 84-4-3850 5000, ext. 6034

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Thời hạn nộp hồ sơ: 17h00, thứ Hai, ngày 2 tháng 2 năm 2015. Hồ sơ nộp sau thời hạn nêu trên sẽ không được xem xét.

KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN CUỐI CÙNG SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO TỚI ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN VÀO KHOẢNG THÁNG NĂM HOẶC THÁNG SÁU NĂM 2015.

 

(nguồn: ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI HÀ NỘI - TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ TẠI TP HỒ CHÍ MINH - PHÒNG VĂN HOÁ - THÔNG TIN)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Chương trình Viện trợ Trực tiếp (DAP) là gì?

lanhsu-qun-Uc-1

The Australian Consul General, Mr John McAnulty with a representative from Phuoc Tien Commune People’s Committee

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Chúc mừng năm mới 2015

 

Ngày mai, năm mới dậy thì

Vậy thì? Thì phở? Phở thì? Thì ngon

Đã hẹn từ ngày 31.12.2014,  đúng 8 g sáng ngày 1.1.2015 một nhóm bạn thơ có mặt tại quán phở để... chúc mừng năm mới.

 

chucmung-nam-moi-3

Từ trái: Nhà thơ Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương, Minh Lê, Ngô Kinh Luân

 

TRUONG NAM HƯƠNG: KÝ ỨC


Một chút mưa Xuân đằm nỗi nhớ

Một chút heo may thành duyên nợ

Ngồi thương hun hút bóng quê nhà

 

Ta biết tình em mùa tuổi nở

Mười mấy Xuân rồi không nhớ nữa

Lộc đào Quảng Bá nhắc mình, hoa...

 

Hư ảo Tây Hồ sương buổi ấy

Như mắt em buồn hôm tiễn vậy

Sâm cầm thót giọng hót về đâu?

 

Xa quê lâu quá chừng quay lại

Thơm nụ hôn đầu em vụng dại

Lá bàng ký ức - mảnh trăng xanh!

 

Năm tháng liêu xiêu từng mái cổ

Lời hẹn âm thầm nơi góc phố

Giật mình, mưa bụi rắc phân vân...

T.N.H

NGÔ KINH LUÂN: CÂU THƠ LẠC VẬN
 

(Tôi đang mỏi mệt biết bao,
Giấc mơ như vết cào cào gẫy chân)
....
Tuổi thơ theo con dế,
Dế trốn ụ đất non.
Thiếu thời theo con gái,
Gái nép mình ru con.
....
Cởi trần tìm mưa đứng,
Nắng cặm cụi mà lên,
Tay khum khum hứng gió,
Gió tan lời hẹn quên.
...
Nhét tiền ra quán cóc,
Quán dẹp phố trống không
Buồn buồn ngồi xoa tóc,
Tóc bạc rụng xót lòng.
...
Ôi, đời ta lỡ vận
Rơi như hoa lộc vừng,
Loay hoay câu bạn hữu,
Bạn hữu nhìn rưng rưng.
...
Ôi, đời ta khốn khó
Chạy mấy dải đồng bằng,
Bàn chân chưa kịp mỏi
Đất đã lạnh như băng.
...
Ôi, đời ta mỏi mệt
Ôi, đời ta hoang vu!
.....

N.K.L

LÊ MINH QUỐC: NGÀY THÁNG CỨ VUI LÊN


tháng giêng thơm như hương rượu chát

ngọt môi em mỗi lúc em cười

có đôi lần, bỗng dưng tôi đau nhói

bóng ma trôi thấp thoáng ở bên đời

Chúa bảo tôi: “Khởi sự ấy là Lời”

những tiếng nói đôi khi như là gió

chỉ vu vơ. Nhưng linh hồn trẻ nhỏ

bỗng đớn đau một chút rất dịu dàng

có đôi lần, nghe tiếng sỏi âm vang

chỉ rất nhỏ. Nhưng lòng xao động quá

bóng em gầy trong từng chiếc lá

lại reo lên lên ký ức ánh trăng xanh

có đôi lần, buồn quá ngó bàn chân

tôi tự hỏi nơi nào tôi đã đến?

có phải nắng xế chiều đang khấp khểnh

cố níu lên chút mơn trớn sớm mai?

có đôi lần, tôi đặt ở bàn tay

một chút gió, một chút mây và hỏi:

hiện tại nói hay chỉ là tiếng nói

của xa xăm như một thói quen?

lại trầm ngâm trước dòng chữ là em

như sóng vỗ. Dẫu thoáng qua rất nhẹ

như tự nhiên. Sao lại buồn đến thế?

rất dở hơi, tôi lại hỏi chính tôi:

“I know exactly what to get for your birthday”

hãy quên đi. Gió mùa xuân đang tới

kìa, ngoài trời đã vừa xanh nắng mới

tôi bảo rằng, ngày tháng cứ vui lên...

L.M.Q

mung-nammoi-1

Từ trái: Nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà báo Đỗ Quốc Anh (Trợ lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), nhà thơ Trương Nam Hương

 

Ảnh: Minh Lê

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC vui NOEL 2014

 

Chiều tối ngày 23.12.2104, cùng bạn thơ, nhà báo Cao Xuân Sơn, Ngô Kinh Luân vui đón Noel sớm tại khách sạn Novotel (TP.HCM):


an-noel-2014-3

Từ trái: Nhà thơ CAO XUÂN SƠN. LÊ MINH QUỐC, NGÔ KINH LUÂN

 

an-noel-2014-4

Nhà thơ CAO XUÂN SƠN

 

an-noel-2014-2

Từ Trái: Nhà thơ CAO XUÂN SƠN, NGÔ KINH LUÂN

 

Chiều tối ngày 26.12.2014, vui Noel muộn cùng các cháu trẻ mồ côi Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Tam Bình.

Trung tâm này là cơ sở xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM - được thành lập trên cơ sở tiếp quản từ Cô Nhi Viện Nước Ngọt thuộc cơ sở tôn giáo dòng Đức mẹ Vô Nhiễm; do Ban Quân Quản thành phố tiếp nhận và chuyển giao về Sở Thương binh và Xã hội quản lý theo quyết định số 387/QĐ-UB ngày 22/6/1977 (nay là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), địa điểm: 273 Quốc lộ 1A, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM.


an-noel-2014-5

 Ăn tối tại Bình Dương


an-noel-2014-7an-noel-2014-6

Lê Minh Quốc cùng con gái nuôi Lê Trúc Linh

P.V

 

quoc-va-con-gai-nuoiR

Ghi chú: Ảnh chụp tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình - năm cháu học lớp 7, nay đã học lớp 12



Chia sẻ liên kết này...

 
 

Công ty VIỆT TUẤN TRINH: Đến với đồng bào vùng cao, biên giới Tây Giang

Chương trình “Tết vì người nghèo Ất Mùi-2015”:
Công ty VIỆT TUẤN TRINH: Đến với đồng bào vùng cao, biên giới Tây Giang

Trong 2 ngày 18 và 19/12/2014, khởi đầu chương trình “Tết vì người nghèo Ất Mùi 2015” do Báo CAND phát động, đại diện Báo CAND - Văn phòng Thường trú tại Đà Nẵng, Công ty TNHH Việt Tuấn và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ (TMDV) VIỆT TUẤN TRINH, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Tây Giang, tổ chức tặng quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn huyện vùng cao, biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.


viet-tuan-trinh8R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

THÔNG BÁO V/v CHUẨN BỊ HỘI KHOA VĂN HỌC & NGÔN NGỮ/ NGỮ VĂN/ NGỮ VĂN & BÁO CHÍ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 
Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn

KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ      

logohoikhoaR 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHOA 40 NĂM KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ

I.  MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA


Khoa Văn học và Ngôn ngữ (Khoa Ngữ văn, Ngữ văn và Báo chí trước đây) là một trong những khoa được hình thành sớm nhất, có quy mô đào tạo lớn nhất và có truyền thống vẻ vang nhất của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM (Đại học Tổng hợp TP.HCM trước đây). Từ khoa đã có hàng chục ngàn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đã ra trường, đang làm việc trong các cơ quan văn hoá, báo chí, giáo dục, chính trị, kinh tế, cống hiến trí tuệ và sức lực của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Năm 2015 là tròn 40 năm hoạt động của Khoa Văn học và Ngôn ngữ kể từ Khoá Bổ túc 1975, Ban chủ nhiệm Khoa dự định tổ chức Hội Khoa Văn học & Ngôn ngữ / Ngữ văn để các cựu sinh viên các khoá gặp gỡ các thầy cô, ôn lại truyền thống vẻ vang của Khoa và liên kết, giúp đỡ nhau trong công việc của cá nhân cũng như cơ quan, đơn vị mình.

II.    THÀNH PHẦN THAM DỰ:

-    Khách mời: BGH, các khoa bạn, các khoa Văn trường bạn

-    Các thầy cô của Khoa, các thầy cô thỉnh giảng ở địa bàn thành phố

-    Tất cả các cựu sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của các hệ: chính quy, bổ túc, tại chức, hàm thụ, mở rộng và các cấp đào tạo: đại học, cao học, tiến sĩ

III.    THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Dự kiến sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 4 năm 2015, tại Trường Đại học KHXH và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM.

IV.    CHƯƠNG TRÌNH HỘI KHOA

8:00 Đón khách, chiếu video clip về Khoa

8:30 Chương trình văn nghệ sinh viên

9:00 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chủ toạ đoàn

9:15 Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ phát biểu chào mừng

9:25 Chiếu video phóng sự về Khoa Ngữ văn - Ngữ văn & Báo chí - Văn học & Ngôn ngữ “40 năm VH-NN: Dấu ấn những thế hệ”

9:35  Hiệu trưởng phát biểu

9:50 Tôn vinh các thầy cô đã nghỉ hưu của Khoa (không kể GV là cựu SV)

GS. Mai Cao Chương phát biểu

10:10   Tôn vinh các nhà tài trợ

10:10   Trao học bổng cho 40 SV hiếu học

10:20 Chương trình văn nghệ của cựu SV và SV

-    Văn nghệ cựu SV

-    Đọc thơ cựu SV

-    Văn nghệ SV

11:30 Kết thúc

Tiệc mời các thầy cô và khách

Tiệc liên hoan các lớp (theo kế hoạch từng lớp)

V.    NHỮNG SÁCH XUẤT BẢN NHÂN DỊP HỘI KHOA

1.    Kỷ yếu Khoa Ngữ văn – Văn học và Ngôn ngữ (danh sách GV, cựu SV, thơ văn của cựu SV - Đoàn Lê Giang, Võ Văn Nhơn, Trần Lê Hoa Tranh, Lê Minh Quốc chịu trách nhiệm bản thảo)

2.    Tuyền tập 40 năm nghiên cứu Khoa Văn học và Ngôn ngữ (Các BM soạn, Phan Mạnh Hùng tập hợp)
3.     Tạp chí Nghiên cứu văn học số 3/2015 chuyên san 40 năm Khoa Văn học và Ngôn ngữ (Đoàn Lê Giang phụ trách)
4.    Hoàng Như Mai với đồng nghiệp và môn sinh (PGS Võ Văn Nhơn hoàn thành trước 22/11/2014)

5.    Tuyển tập GS Mai Cao Chương

6.    Đĩa phim video về 40 năm hoạt động Khoa

VI.    BAN TỔ CHỨC

1.    Trưởng ban: PGS.TS Đoàn Lê Giang, Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ; email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2.    Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Ngọc Quang, nguyên Trưởng Khoa Ngữ văn và Báo chí (Khoa Văn học và Ngôn ngữ hiện nay);  email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3.    Phó Trưởng ban: Đạo diễn Dương Cẩm Thuý, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM;  email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4.    Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban liên lạc: TS. Trần Lê Hoa Tranh, Phó Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ; email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5.    Trưởng ban truyền thông: Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; 

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6.    Trưởng ban xuất bản: Nhà thơ Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương - Trưởng Ban Văn hoá văn nghệ báo Phụ nữ TP.HCM; 

email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7.    Trưởng ban tài chính: ông Đinh Quang Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Tín Thành;

email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8.    Trưởng ban tổ chức sự kiện: Chị Ngô Thị Kim Trang, Cty Khôi Anh Group; ĐT: 01697687777, email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

VII.    CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

-    Chuẩn bị bản thảo (Khoa Văn học và Ngôn ngữ - như phân công ở mục V)

-    Chuẩn bị tư liệu về Khoa (Nguyễn Thị Tâm – VP Khoa)

-    Chụp ảnh, quay phim tư liệu: Lê Văn Hỷ tài trợ

-    Biên kịch phim tài liệu: Trưởngn hóm ThS.Đào Lê Na (Cố vấn: Lâm Thanh Bình)

-    Nước uống cho Hội Khoa: Lê Văn Hỷ tài trợ

-    Quà đặc biệt cho các GS: Mai Cao Chương (76-80 Lớp B), Nguyễn Lộc (K.88-92 Lê Văn Hỷ), Trần Thanh Đạm (V87-91), Trần Chút (76-80 Lớp A), Thái Thu Lan (2000-2004 Dương Hoàng Lộc), Nguyễn Đức Dân (NCS 11-14), Chu Xuân Diên (Van 98-2002), Nguyễn Khuê (94-98), Nguyễn Tri Tài (95-99 LQTruong), Huỳnh Minh Đức (Hán Nôm 75-79), Lê Cẩm Hoa (78-82) (các lớp chịu trách nhiệm), Ngô Kim Long (BC 97-2001), Lê Văn Chưởng, Lê Tiến Dũng (96-2000)

-    Quà cho thầy cô nhân Hội Khoa (Khoa VH-NN lập danh sách)

-    Huy hiệu, khắc dấu

-    In đĩa phim về Khoa

-    Triển lãm: sách, phim ảnh, băng đĩa, hình ảnh của cựu SV các lớp

VIII.    KẾ HOẠCH THỜI GIAN

1/11/ 2014:     Họp Ban liên lạc cựu SV (BCS các lớp)

10/11/2014:  (1) Hoàn thành các thủ tục cần thiết; (2) Lập Facebook cựu SV “Văn học & Ngôn ngữ - Ngữ văn”, (3) Thông báo rộng rãi trên báo chí

20/11/2014 : Các tiểu ban họp đưa ra kế hoạch hành động

30/11/2014: Họp các tiểu ban để thống nhất hành động

14/12/2014: Họp Ban liên lạc cựu SV lần 2

28/12/2014: Họp Ban Tổ chức

31/12/2014: Thời hạn (1) Tập hợp danh sách các khoá, lên danh sách SV về tham dự HK15; (2) Quyên góp kinh phí đợt đầu; (3) Thu bài Kỷ yếu và Tuyển tập

31/1/ 2015: Hoàn thành bản thảo: (1) Kỷ yếu, (2) Tuyển tập, (3) TC NCVH, (4) Sách thầy MCC

19/2/ 2015: Tết Nguyên đán

Từ 1/3/2015: Bắt đầu in sách

15/3/2015: Họp Ban tổ chức để chuẩn bị Hội Khoa

CN 12/4/2015: Hội Khoa; Kỷ yếu phân theo các lớp.

IX.    KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Mỗi lớp đóng góp khoảng 10 triệu. Các mạnh thường quân có thể đóng góp thêm.
(Văn bản đính kèm)

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
(đã ký)
PGS.TS. LÊ GIANG  

 
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN TP.HCM
KHOA VĂN HỌC VÀ NGÔN NGỮ
-----------------------------------------------------------

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15-12-2014

THƯ NGỎ

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…

 

Khoa Văn học và Ngôn ngữ (Khoa Ngữ văn, Ngữ văn và Báo chí trước đây) là một trong những khoa được hình thành sớm nhất, có quy mô đào tạo lớn nhất và có truyền thống vẻ vang nhất của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM (Đại học Tổng hợp TP.HCM trước đây). Từ Khoa đã có hàng chục ngàn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ra trường, đang làm việc trong các cơ quan văn hoá, báo chí, giáo dục, chính trị, kinh tế, cống hiến trí tuệ và sức lực của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2015 là tròn 40 năm hoạt động của Khoa Văn học và Ngôn ngữ kể từ Khoá Bổ túc 1975, Ban chủ nhiệm Khoa dự định tổ chức Hội Khoa Văn học & Ngôn ngữ / Ngữ văn để các cựu sinh viên các khoá gặp gỡ các thầy cô, gặp gỡ bạn bè, liên kết, giúp đỡ nhau và ôn lại truyền thống vẻ vang của Khoa.

1.    Thành phần tham gia: Tất cả các cựu sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của các hệ: chính quy, bổ túc, tại chức, hàm thụ, mở rộng và các cấp đào tạo: đại học, cao học, tiến sĩ; Dự kiến là từ 1,000-2,000 cựu sinh viên và sinh viên.

2.    Thời gian và địa điểm: Dự kiến ngày 12 tháng 4 năm 2015, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM.

3.    Ban Tổ chức:

Công tác tổ chức do Ban Đại diện cựu sinh viên chịu trách nhiệm.

4.    Hoạt động truyền thông:

Chương trình sẽ được truyền thông đến trên 20.000 sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, trên 11.000 cựu sinh viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của khoa, trên 100 đơn vị báo chí, truyền hình…

Để tổ chức thành công Hội Khoa 40 năm, ngoài việc huy động đóng góp của cựu sinh viên, chúng tôi rất mong được sự đồng hành của quý vị để chương trình đạt được kết quả tốt đẹp.

Kính chúc quý công ty đạt được nhiều thắng lợi trong kinh doanh.
Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG KHOA VĂN HỌC & NGÔN NGỮ

                                                                                                                                                                                                             PGS.TS. Lê Giang

 

THÔNG BÁO V/v CHUẨN BỊ HỘI KHOA VĂN HỌC & NGÔN NGỮ/ NGỮ VĂN/ NGỮ VĂN & BÁO CHÍ
“40 NĂM VH-NN - DẤU ẤN NHỮNG THẾ HỆ (1975-2015)”

 

Kính gửi: Các anh chị cựu sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Khoa Văn học và Ngôn ngữ (Ngữ văn, Ngữ văn & Báo chí), Trường Đại học KHXH & NV – ĐHQG TP.HCM (Đại học Tổng hợp cũ)

Ngày 14 tháng 12 vừa qua, Ban liên lạc cựu sinh viên Ngữ văn đã họp tại Trường ĐH KHXH&NV về việc chuẩn bị Hội Khoa 2015, và đã thống nhất một số nội dung dưới đây:

Về thời gian, địa điểm, logo:

Ngày Hội Khoa 40 năm sẽ được tổ chức vào sáng Chủ nhật ngày 12/4/2015 tại Trường ĐH KHXH&NV. Thành phần tham dự: ngoài thầy cô và khách mời, bao gồm tất cả cựu SV Ngữ văn, Ngữ văn và Báo chí, Văn học và Ngôn ngữ, thuộc các hệ đào tạo (chính quy, bổ túc, tại chức, ghi danh) và các cấp đào tạo (đại học, say đại học). Logo Hội Khoa như logo ở đầu trang, Slogan: “40 năm VH-NN: Dấu ấn những thế hệ”.

Về công tác chuẩn bị:

1)    Đề nghị Ban liên lạc các lớp rà soát lại danh sách SV lớp mình (số điện thoại, email, cơquan/ công ty làm việc hiện nay hoặc trước khi nghỉ hưu) để gửi về Khoa in kỷ yếu (chỉ in tên, còn các thông tin khác để Khoa lưu). Kỷ yếu có nhan đề 40 năm VH-NN: Dấu ấn những thế hệ

2)    Ban liên lạc các lớp lập danh sách các bạn cựu sinh viên lớp mình tham gia ngày Hội khoa 12/4/2015 và danh sách nhận kỷ yếu (để Ban tổ chức dự trù số lượng khách và số sách sẽ in).

3)    Các lớp phân công người viết bài giới thiệu về lớp mình (khoảng 2 trang hay 1000 chữ) kèm theo hình ảnh tập thể lớp (ngày ấy và bây giờ). Các cá nhân gửi bài viết (thơ, nhạc, tạp bút – bài mới hoặc đã đăng sách báo, tối đa 2 trang) ghi lại kỷ niệm về Trường, lớp, thầy cô gửi cho Ban tổ chức để in kỷ yếu. Bài viết gửi cho Ban Tổ chức (Tiểu ban Liên lạc) hoặc cho thầy Võ Văn Nhơn: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4)    Các cựu sinh viên gửi về cho BTC sách vở, băng đĩa của mình, ảnh chụp hoặc thống kê các giải thưởng mà mình được nhận để trưng bày vào dịp Hội Khoa.

5)    Ban Liên lạc các lớp vận động tài chính mỗi lớp khoảng 10 triệu đồng (mười triệu đồng) để tổ chức Hội Khoa và nếu còn dư sẽ góp vào Quỹ Hỗ trợ SV Ngữ văn do GS Hoàng Như Mai sáng lập.
Phương thức đóng góp: đóng tiền cho Ban Liên lạc các lớp, sau đó Ban Liên lạc đóng tại Văn phòng Khoa hoặc gửi vào tài khoản:

Trần Lê Hoa Tranh (Phó Trưởng Khoa), BIDV, CN Gia Định TK: 13510000199265; AGRIBANK CN TP.HCM: 1700215029441. Vui lòng ghi rõ: Hội Khoa 2015- Lớp/ Cá nhân/ Doanh nghiệp,…Tình hình tài chính và bài viết sẽ được cập nhật thường xuyên trên web Khoa http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/home/

6)    Ban liên lạc các lớp đề xuất có quà đặc biệt tặng các thầy cô về hưu đã lâu, là thầy của nhiều thế hệ sinh viên (danh sách ở dưới). Quà do các lớp quyết dịnh.

7)    BTC hoan nghênh cựu sinh viên kêu gọi nhà tài trợ cho Hội Khoa. Xin liên hệ với Tiểu Ban Tài chính (Trưởng Tiểu ban: anh Đinh Quang Hùng, ĐT: 0903813426, cô Trần Lê Hoa Tranh: ĐT: 0908290772) để nhận thư ngỏ có chữ ký và con dấu Khoa.

8)    Thời hạn cuối cùng (deadline) gửi danh sách, bài viết và tài chính: 31 tháng 1 năm 2015.

9)    Mọi thắc mắc, thông tin và liên lạc với Hội Khoa xin liên hệ với cô Trần Lê Hoa Tranh (Phó Trưởng Khoa, Phó Ban Tổ chức Hội Khoa, Trưởng Tiểu ban liên lạc): ĐT: 0908290772, email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Danh sách các lớp sẽ do thành viên Tiểu ban liên lạc phụ trách (bảng phân công ở dưới).

Thông tin về Hội Khoa được đăng tải trên web Khoa:

http://www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn hoặc Facebook của cựu sinh viên Ngữ văn: Văn học & Ngôn ngữ - Ngữ văn

Đính kèm:        
- Kế hoạch Hội Khoa        
- Thư ngỏ gửi nhà đồng hành                  
- Hồ sơ mời đồng hành

 TM.BAN TỔ CHỨC HỘI KHOA
                 PGS.TS. LÊ GIANG

 

Cùng một chủ đề:

Thông báo chính thức về Hội khoa Văn học & Ngôn ngữ/Ngữ văn 2015

Họp ban liên lạc cựu sinh viên Khoa Ngữ Văn

Họp bàn công tác tổ chức Hội khoa 40 năm Hội khoa  Văn học & Ngôn ngữ/Ngữ văn 2015

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Vĩnh biệt nhà văn BÙI NGỌC TẤN (1934 - 18.12.2014)

 

buingoctan-RRbuingoc-tan-1

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 19 trong tổng số 27