LÊ MINH QUỐC - tham gia Ngày sách Việt Nam tại Đà Nẵng (2015)

 

tham-du-hoi-sach-Da-Nang-2015

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Lê Minh Quốc cùng bạn bè văn nghệ (III)

 

phong-vn-cho-ban-tin-DHQG-3

Từ trái: Nhà báo Lê Công Sơn, em Anh Vũ và nhà thơ Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương

 

phong-vn-cho-ban-tin-DHQG-2

Nhà thơ Trương Nam Hương & sinh viên Anh Vũ

 

phong-vn-cho-ban-tin-DHQG-1

Nhà thơ Lê Minh Quốc & sinh viên Anh Vũ

 

phong-vn-cho-ban-tin-DHQG-4

Từ trái: Nhà thơ Lê Minh Quốc, sinh viên Anh Vũ, nhà thơ Trương Nam Hương

 

anh-Minh-Le-R

 

Trưa ngày 7.4.2015, tại quán Cà phê văn Cao, em sinh viên Anh Vũ gặp nhà thơ Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc để thực hiện bài phỏng vấn cho Bản tin của Đại học Quốc gia nhân kỷ niệm 40 năm Khoa Văn học và Ngôn ngữ (1975- 2015).

Được biết, Ngày hội 40 năm của Khoa sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 12.4.2015 tại Hội trường D, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM (10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1- TP.HCM).

Tin ảnh: MINH LÊ

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Những hạt giống tâm hồn


Gần 200 nhà văn, nhà thơ, nghiên cứu phê bình, biên kịch, đạo diễn… của những thế hệ sinh viên khoa Văn học và ngôn ngữ (tiền thân là khoa Ngữ văn, sau đó là Ngữ văn - Báo chí) hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, như những “hạt giống tâm hồn” làm rạng danh tên tuổi Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn…


dh-tong-hop-d_slxj-ANH-NAY
Các nhà thơ Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương, Phan Hoàng (ngồi, hàng đầu) vui mừng gặp lại thầy giáo cũ - Ảnh: Quỳnh Trân

Chia sẻ liên kết này...

 
 

THƯ MỜI Lễ kỷ niệm 40 năm hoạt động Khoa Văn học và Ngôn ngữ (1975 - 2015)

 

van_ban_hoikhoa-2-R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Nhạc sĩ BÙI ANH TÔN phổ thơ TRƯƠNG NAM HƯƠNG, LÊ MINH QUỐC

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player


bui-anh-ton-pho-tho-Le-Minh-Quoc-va-Truong-Nam-Huong-R

BUI-ANH-TON-PHO-THO-TRUONG-NAM-HUOG-1-R

BUI-ANH-TON-PHO-THO-LE-MINH-QUOC-1-RR

bui-anh-Ton-30.3.2015-R
Từ trái: Nhà thơ Lê Minh Quốc, nhạc sĩ Bùi Anh Tôn và nhà thơ Trương Nam Hương tại quán cà phê Văn Cao - chụp sáng ngày 31.3.2015.

Ảnh: MINH LÊ


Nhà thơ Lê Minh Quốc hội ngộ 'đứa con tinh thần' sau 20 năm
01/04/2015 13:15

(TNO) Sáng 1.4, nhà thơ Lê Minh Quốc vui sướng khoe với bạn bè về một "đứa con tinh thần" của anh, do nhạc sĩ Bùi Anh Tôn phổ nhạc cách nay hơn 20 năm đã nhìn thấy "hình hài".


minhquoc1_cwjl
Niềm vui sướng của nhà thơ Lê Minh Quốc (trái) khi hội ngộ "đứa con tinh thần" - Ảnh: Công Sơn


Cuộc hội ngộ tuyệt vời tại quán cà phê Văn Cao (quận 3, TP.HCM) giữa tác giả nhạc và tác giả thơ diễn ra hôm 31.3 thật ấm áp, cảm động, có sự tham dự của nhà thơ Trương Nam Hương và nhà báo Trần Hoàng Nhân.

Được biết, tác phẩm Thôi đừng… của nhà thơ Lê Minh Quốc có những câu rất hay: "Em như nụ hồng vừa nở/Áo dài màu trắng tinh khôi/Ai bên gốc cây đứng đợi/Như là muốn được sóng đôi" sáng tác từ thời… xa xưa đã tạo cảm hứng thăng hoa cho nhạc sĩ Bùi Anh Tôn sáng tác ra ca khúc cùng tên và được những nghệ sĩ TP.HCM đi biểu diễn khắp nơi, rinh về khá nhiều giải thưởng.

Qua sự "nối nhịp" của bạn hữu, nhà thơ Lê Minh Quốc chính thức nhận được bản thảo có chữ ký và đĩa CD bài hát Thôi đừng…, lưu lạc hơn 20 năm do chính Bùi Anh Tôn ký tặng.

 

minhquoc_vgqs2

Bản thảo chính thức hai bài hát được nhạc sĩ Bùi Anh Tôn ký tặng - Ảnh: Công Sơn

Nhân dịp này, nhà thơ Trương Nam Hương cũng được nhạc sĩ Bùi Anh Tôn gửi tặng bài hát Trong lời mẹ hát, cũng phổ từ một bài thơ cùng tên của anh, đăng trong sách giáo khoa lớp 5 đang giảng dạy trong nhà trường.

Nhạc sĩ Bùi Anh Tôn hiện là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Âm nhạc TP.HCM. Anh có rất nhiều sáng tác về lứa tuổi học trò được yêu thích như: tuyển tập Quà tặng trẻ thơ (gồm 40 bài hát mẫu giáo), 20 ca khúc thiếu nhi, Trái tim người thầy, Cả nhà đều yêu…

Công Sơn

(nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/nha-tho-le-minh-quoc-hoi-ngo-dua-con-tinh-than-sau-20-nam-546982.html)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Lê Minh Quốc cùng bạn bè văn nghệ (II)

Sáng nay, ngày 24.3.2015, hai nhà thơ Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc cùng đồng nghiệp Ngô Kinh Luân (Báo ANTG) và nhà báo Lê Công Sơn (Báo Thanh Niên) có buổi trò chuyện, phỏng vấn nhân kỉ niệm 40 năm Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM.

Hai nhà thơ nói về những năm tháng sinh viên làm thơ và những kỉ niệm với những người thầy. Sau đó, mọi người quay sang bàn luận về những hàng cây bị đốn hạ tại Hà Nội, thấy thật xót xa và căm phẫn. Chợt nhớ một câu thơ của nhà thơ Trương Nam Hương viết cách đây hơn 20 năm:

Thế đấy một đời thầm lặng

Cây có quản gì nắng mưa

Chỉ ngại lòng người mưa nắng

Phũ phàng đặt những đường cưa

(Tặng cây sấu già đôn hậu - trích tập Ban mai xanh - 1994)

24.3.2015_caphe-vancao-1RR

Từ trái: Nhà báo, nhà thơ Lê Công Sơn, Trương Nam Hương, Ngô Kinh Luân, Lê Minh Quốc


24.3.2015caphe-vancao-3RR

Từ trái: Trương Nam Hương, Lê Công Sơn


24.3.2015caphe-vancao-2RR

 Từ trái: Lê Minh Quốc, Lê Công Sơn


minhle-1-RRRR

Minh Lê - ảnh: Lê Công Sơn

 

Tin, ảnh: MINH LÊ

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Ngày 19.3.2015 - đám giỗ Ba LÊ VĂN CHÂU tại Đà Nẵng

bantho-baRBàn thờ Ba LÊ VĂN CHÂU (1922 - 1991) tại Đà Nẵng

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Tin vui đầu năm Ất Mùi 2015

 

Chiều nay, mở facebook nhận được thư của mấy đứa cháu ở Úc. Đọc và nhìn nét chữ, thương quá. Post lên trang web giữ lại một kỷ niệm êm đềm trong những ngày đã Tết.

L.M.Q

(7.3.2015)

 tin-vui-dau-nam-3at-mui-2015

Con của em LÊ MINH TIẾN (2015)

tibnvuidaunam-2015-1

tin-vui-dau-nam-at-mui-2015

MYSA và em trai (2015)

ANH-BE-my-SA

Ảnh cháu MYSA cùng bạn bè do bác Quốc chụp tại Úc năm 2005

tin-vui-dau-nam-2at-mui-2015

Con của em LÊ MINH TIẾN (2015)


con-cua-le-minh-Tan

Kevin Le - con của em LÊ MINH TÂN (2015)

con-le-minh-tan-1

Hi Bác Quôc and Chú Tuân, Happy New Year and thank you for li xi. I hope that you will have a great year coming up. I wish I can visit you both in Vietnam soon. Lots of love from my family - Kevin and Christina

(Thư của Kevin Le - con của em Lê Minh Tân) 


Ảnh: LÊ MINH TIẾN & LÊ MINH TÂN)

 

Cùng một chủ đề:

Tin vui ngày giáp Tết

Thư của cháu ngày 13.4.2014

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Vài hình ảnh Ngày thơ Việt Nam 2015

 

NGAY-THO-VIET-NAM-1-R

NGAY-THO-VN-ANH-NAY-R

NGAY-THO-VIET-NAM-5-R

Nhà thơ Lê Minh Quốc, người đảm nhận vai trò MC của chương trình đêm thơ Nguyên tiêu năm 2015 tại TP.HCM cho biết: “Nhìn chung, hình thức của đêm thơ năm nay cũng như mọi năm. Các bài thơ đều tiếp tục tập trung hướng về chủ đề biển đảo Tổ quốc. Công chúng yêu thơ sẽ được thưởng thức một đêm thơ giản dị, không ồn ào nhưng cũng không kém phần đặc sắc” (nguồn: báo Giáo Dục TP.HCM 4.3.2015 -http://giaoduc.edu.vn/news/van-hoa-nghe-thuat-685/net-van-hoa-tu-nhung-dem-tho-nguyen-tieu-242036.aspx)


anh-le-van-duy-ngay-tho-VN

MC Lê Minh Quốc & Tiểu Quyên 


NGAY-THO-VIET-NAM-4-R

Từ phải: Lê Minh Quốc, Phan Hoàng, Trần Thanh Phương

 

NGAY-THO-VIET-NAM-3-R

Từ trái: Lê Minh Quốc, Hữu Thông


anh-le-van-duy-ngay-tho-VN2

tho-vn-4RRR

Quang cảnh người yêu thơ tham dự chương trình thơ


anh-le-van-duy-ngay-tho-VN3

NGAY-THO-VIET-NAM-2-R

Ban Tổ chức cùng các nhà thơ tham dự chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 13 tại TP.HCM


Ảnh: HỮU THÔNG

(Chụp đêm 5.3.2015 tại sân khấu Ngày thơ VN - 81 Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.HCM)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Chương trình ĐÊM THƠ NGUYÊN TIÊU - NGÀY THƠ VN TẠI TP.HCM - 2015

Chủ đề:

XUÂN THỐNG NHẤT, PHÁT TRIỂN HƯỚNG VỀ BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC


Khai mạc lúc 19 giờ ngày 4.3 (14 AL) tại sân khấu Hội LHVHNT TP. HCM (81 Trần Quốc Thảo - Q 3 - TP. HCM)

Tổ chức chương trình:  

Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu

Nhà thơ Trương Nam Hương


MC giới thiệu chương trình:  

Nhà thơ Lê Minh Quốc

Nhà văn Tiểu Quyên


I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

nss_1314784639

Ca sĩ Quỳnh Như hát mở dầu chương trình thơ Nguyên tiêu TP.HCM năm 2014


1. Ca khúc: Thành Phố tình yêu & nỗi nhớ nhạc Phạm Minh Tuấn - thơ Nguyễn Nhật Ánh - ca sĩ Quỳnh Như

2.    PREKIMALAMAX            - Bài  THÁNG NĂM NÀY

3.     LÊ THỊ KIM                - Bài  ĐÊM GIAO THỪA

4.    NGUYỄN VŨ QUỲNH     - Bài  THÀNH PHỐ TÌNH YÊU

5.    LỆ BÌNH                    - Bài  VỀ THĂM RỪNG SÁC

6.    HUỆ TRIỆU                - Bài  VIẾT VỀ TRƯỜNG SA

7.    BÙI ĐỨC ÁNH                - Bài  KHÚC CA VỀ BIỂN

8.    Ca khúc: Thiêng liêng biển đảo Việt Nam - nhạc Lê Trung Tín- thơ Trương Nam Hương - ca sĩ Duy Linh

9.     PHẠM THỊ NGỌC LIÊN        - Bài   PHỐ XUÂN

10.    THANH TÙNG                - Bài TRẺ EM CỦA TÔI

11.    HOẠT CẢNH THƠ            - Nhà thơ  Ngô Thị Hạnh - Tiểu Quyên -  Minh Đan.

12.    THANH BÌNH NGUYÊN        - Bài  BIỂN EM VÀ TÔI

13.    TRẦN MAI HƯỜNG            - Bài MÙA XUÂN GÕ CỬA

14.    XUÂN TRƯỜNG                       - Bài  XUÂN VỀ TRÊN KÊNH NHIÊU LỘC

15.    NGÔ LIÊM KHOAN            - Bài  NHÀ THƠ

16.    MAI KHOA                       - Bài  SỨC TRẺ THÀNH PHỐ TÊN NGƯỜI

17.    NGUYỄN LƯƠNG HIỆU        - Bài  SÀI GÒN NHÌN TỪ TRÊN CAO

18.    NGUYỄN ĐÌNH SINH            - Bài  NHỚ NGUỒN

19.    Ca khúc: Bốn mùa tình yêu - thơ Đình Nguyễn - nhạc Vũ Hải- ca sĩ Trường Linh

 

P.V

(nguồn: Hội Nhà văn TP.HCM)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 17 trong tổng số 27