Cùng ĐOÀN TUẤN tại tạp chí Thế giới Điện ảnh

DSCN1600anh-nayRR

 

Sáng ngày 17.7.2014, đến văn phòng tạp chí Thế giới Điện ảnh ở phía Nam. Đoàn Tuấn tặng ngọn nến rất đẹp. Thơm mùi sữa. Sực nhớ lại bài thơ NGỌN NẾN đã in trong tập TÔI CHẠY THEO THƠ (NXB Trẻ - 2003).

 

anh-doan-tuan-va-ban-be

Lê Minh Quốc cùng Ban Biên tập tạp chí Thế giới Điện ảnh, từ phải: Nhà biên kịch Đoàn Tuấn (phó TBT), Đinh Trọng Tuấn (TBT), Hồng Liên (PV)


DSCN1600anh-nayRR

NGỌN NẾN

trái tim tôi giống như ngọn nến

run rẩy trước gió

làm sao sưởi ấm môi em

con đường dài hun hút bóng đêm

làm sao để em khỏi vấp ngã

giữa những kẻ xa lạ

chẳng có ai bao dung che giùm ngọn gió

đang thổi về phía tôi

ngọn nến tâm linh quá đỗi đơn côi

đang dẫn em đi về phía vườn địa đàng

nghiến răng

để tiếng hát khỏi bật ra lẻ loi

làm tê điếng đôi môi

từ trên cao có thiên sứ dẫn lối

chẳng sợ lạc đâu em

chẳng sợ gì cả

nếu em chấp nhận đồng hành cùng bóng đêm

chấp nhận cầm ngọn nến trên tay

đi về phía ngày mai

thì đừng sợ

giữa hỗn mang xô bồ của đổ vỡ

tôi sẽ sắp đặt lại

tôi sắp đặt lại hôn nhân

sẽ mọc đầy hoa trái

có tiếng cười trẻ thơ

đừng sợ gì em ạ

trái tim tôi âm thầm như ngọn nến

đang reo vui trước gió

những lời ca tháng giêng

(28.X.1997)

LÊ MINH QUỐC

 


-

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Lương tộc thôn Quảng Huế, xã Đại An, huyện Đại Lộc (Quảng Nam)

 

luong-toc-RR

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Grammy Award-Winning Pacific Boychoir Academy - Vietnam Tour, July 9-18, 2014

 

The Embassy of the United States of America in Hanoi, the Vietnam National Academy of Music, and Classical Movements is pleased to announce the upcoming tour of the Pacific Boychoir.  The Grammy Award-winning choir will travel to Vietnam to perform at notable venues and institutions such as the HCMC Conservatory Concert Hall and the Worker Theater in Hanoi.  In addition, the Pacific Boychoir will participate in an outreach event at Vinh Phuc Social Services Center near Hanoi.  The event will include a performance, a visit of the facility and time to play with the local children.

Known for its rich sound, the Pacific Boychoir is preparing a diverse and exciting repertoire that ranges from Haydn’s Gloria and Handel’s Hallelujah Chorus to the Beatles’ Here Comes the Sun, and Paul Simon’s Bridge Over Troubled Water, arranged by Kirby Shaw.  Also known for their spirituals and approach to American classics, the choir will sing George Gershwin’s I Got Rhythm, arranged by Mark Hayes, and an arrangement of Ol' Time Religion/When the Saints Go Marching In, arranged by Keith McKutchen and Everett McCorvey.  The choir will also learn two traditional Vietnamese songs, which will both be featured with the locally renowned Sol Art Choir of Hanoi.

* Tickets for Hanoi performance are available at The Work Theater and also you can book online at http://www.ticketvn.com. Price:  250,000/400,000/600,000 VND


About the Pacific Boychoir Academy


untitled-1R

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Chào mừng SÀI GÒN MÙA TRỨNG RỤNG của CHỊ ĐẸP

 

Nhân dịp CHỊ ĐẸP vừa có tác phẩm mới SÀI GÒN MÙA TRỨNG RỤNG (NXB Hội Nhà văn), chiều ngày 7.7.2014 vài thân hữu nhà báo, nhà văn, nhà thơ  đã họp mặt tại quán Đo Đo nâng ly chúc mừng. Thành phần gồm có Đoàn Thạch Biền (chủ biên Tập san Áo Trắng), Nguyễn Nhật Ánh (báo SGSP), Song Phạm (SGGP tuần san), Nguyễn Minh Nhựt (GĐ NXB Trẻ), Lam Điền (báo Tuổi Trẻ), Ngân Hà ( báo Người Lao động), Nghĩa Phạm (Một Thế Giới), Cao Xuân Sơn (NXB Kim Đồng), Ngô Kinh Luân (báo ANTG),  Trần Hoàng Nhân (báo TT&VH), Tuyết Anh (đài FBNC), Đỗ Tuấn & Hà Đình Nguyên (báo Thanh Niên),Lê Minh Quốc (báo Phụ Nữ).

Sau đây là vài hình ảnh do nhà báo NGHĨA PHẠM thực hiện


dodoSGMTR-15R

Tuyên bố lý do gặp nhau:

Chúc mừng "trứng rụng" mùa sau còn bền

 

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Chương trình Hỗ trợ Quy mô nhỏ chào mừng kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

comyR

 

U.S. Mission to Vietnam’s Small Grants Program
to Celebrate the 20th Anniversary of the Normalization of
U.S. - Vietnam Relations

 

The U.S. Mission to Vietnam is pleased to announce the launch of a Small Grants Program to celebrate 20 years of diplomatic relations (1995-2015) between the United States of America and Vietnam.

This competitive program offers grants of up to $10,000 to Vietnamese non-governmental organizations, not-for-profit organizations, and individuals to conduct programs and activities in conjunction with the U.S. Mission to Vietnam in Vietnam’s provinces to be completed in 2015 to mark the 20th anniversary of the normalization of U.S.-Vietnam relations.  Proposals (in English) are due by July 31, 2014.  Final selections are expected to be announced by August 31, 2014.

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Mừng nhà văn LÊ VĂN NGHĨA ra sách mới

 

Chiều ngày 24.6.2104 trời mưa tầm tã. Vẫn ra khỏi nhà. Đã nhận lời mời của nhà văn Lê Văn Nghĩa từ sáng. Đội mưa đến nơi. Chung vui cùng anh vừa in tiểu thuyết Chú chiếu bóng thùng, nhà ảo thuật, tay đánh bài & tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy” (NXB Trẻ). Chỉ có 4 người: Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - người viết Lời Tựa, Lê Minh Quốc - người viết Lời Bạt, nhà báo Lưu Đình Triều - bạn cùng cơ quan với tác giả.


CHU-CHIEU-BONG--biaRR


Sau Mùa hè Petrus Ký, một lần nữa nhà văn Lê Văn Nghĩa trở lại với đề tài Sài Gòn trước năm 1975 qua ký ức trẻ thơ. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhận xét trong Lời Tựa, có đoạn: “Khi tôi vào Sài Gòn thi đại học, xe chiếu bóng thùng như chiếc xe cà tàng của chú Hai Ngon vẫn còn lác đác trước các trường tiểu học. Lần theo những trang sách của Lê Văn Nghĩa, tôi bắt gặp mình sung sướng như gặp lại đám bạn nhỏ thời nào”.

Chúc mừng nhà văn Lê Văn Nghĩa

 

DSCN1432ra-sach-moi-Nghia

Từ trái: Nguyễn Nhật Ánh, Lê Văn Nghĩa


DSCN1435ra-sach-moi-Nghia

Từ trái: Nguyễn Nhật Ánh, Lê Minh Quốc, Lê Văn Nghĩa


DSCN1439ra-sach-moi-nVGhia

Từ trái: Nguyễn Nhật Ánh. Lê Văn Nghĩa, Lê Minh Quốc, Lưu Đình Triều


levannghiasach_moi

 

L.M.Q

(24.6.2014)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Hình ảnh về Dự án do Chính phủ Úc tài trợ tại Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang

 

Tổng Lãnh sự Úc trong chuyến thăm ngày 18, 19 và 20.6.2014 đối với các dự án do Chính phủ Úc tài trợ tại 3 tỉnh/thành Bến Tre, Cần Thơ và Kiên Giang.

 

Ben-Tre_Rach-Trai-bridgeRR

Bến Tre: Tổng Lãnh sự Úc John McAnulty cùng với đại diện của Xã Bảo Thạnh, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre tại lễ Khánh thành cầu Rạch Trại được tài trợ với sự hỗ trợ của Chương trình Tài trợ Trực tiếp DAP của Chính phủ Úc.


Can-Tho_01RCan-Tho_02R


Cần Thơ: Tổng Lãnh sự Úc John McAnulty cùng với người dân nhận được nước sạch từ dự án do Chương trình Tài trợ Trực tiếp DAP của Chính phủ Úc tài trợ tại Phường Thới Long, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ


Kien-Giang_VK-175-BridgeRR


Kiên Giang: Tổng Lãnh sự Úc John McAnulty cùng với đại diện của Nhóm VK và Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Huyện Gò Quao, Tỉnh Kiên Giang tại lễ Khánh thành cầu VK 175 được tài trợ với sự hỗ trợ của Chương trình Tài trợ Trực tiếp DAP của Chính phủ Úc


Please find attached the photo of Australian Consul-General on the recent visit on 18,19 and 20 June 2014 to the projects funded by the Australian Government in Ben Tre, Can Tho and Kien Giang.
Below please find the captions:

Ben Tre: Australian Consul General John McAnulty with representatives of the Bao Thanh Commune, Ba Tri District, Ben Tre Province at the Opening of Rach Trai bridge funded with assistance from the Australian Government’s Direct Aid Program
Can Tho: Australian Consul General John McAnulty visiting beneficiaries of clean water project in Thoi Long Commune, O Mon District, Can Tho City funded with assistance from the Australian Government’s Direct Aid Program
Kien Giang: Australian Consul General John McAnulty with representatives of the Vinh Hoa Hung Bac Commune, Go Quao District, Ben Tre Province and VK Group at the Opening of VK 175 bridge funded with assistance from the Australian Government’s Direct Aid Program.

 

(nguồn: Le Thi Khoi Cat - Lãnh sự quán Úc)


Chia sẻ liên kết này...

 
 

Mộ nhà văn SƠN NAM

 

mosonnam

 

(nguồn: Bản tin Linh Hoa Tuệ Đàn - số Thanh minh Giáp Ngọ - 2014)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Ngày hội yêu thương mừng Ngày của cha

 

Hội Quán Các Bà Mẹ kính mời Quý Phụ huynh và các cháu đến tham gia Ngày Hội Yêu thương Mừng Ngày Của Cha vào lúc 9g sáng Chủ nhật ngày 15/6/2014 tại Vietopia- Quận 7, Tp.HCM. Vào tham gia ngày hội của HQCBM: miễn phí. Quý Phụ huynh nào có nhu câu cho bé chơi các trò chơi của Vietopia đăng ký trước sẽ được giảm 50%.


3ngay_hoi_cua_cha

(ảnh: Internet)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

BÀN TRÒN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TẠI PHÁP

 

nguyen-danh-lamD

Ngày 6/6/2014 tại Thư viện Quốc Gia Pháp diễn ra hai bàn tròn văn học nghệ thuật, do tiến sĩ Đoàn Cầm Thi chủ trì.

1. Bàn tròn về "Văn học VN không biên giới", với sự có mặt của ba nhà văn Thuận, Đỗ Khiêm và Nguyễn Danh Lam, cùng các dịch giả Emmanuel Poisson, Danh-Thành Do-Hurinville, Nguyễn Phương Ngọc và Yves Bouillé.

Mục đích đối thoại thọai về nghệ thuật tiểu thuyết Việt Nam đương đại, xoay quanh các tác phẩm của Đỗ Khiêm, Thuận, Nguyễn Danh Lam.

2. Bàn tròn thứ 2 mang tên "Phim ngắn Việt nam: con đường dẫn đến một nền điện ảnh độc lập?".

3.Bộ phim được chiếu : "Khi tôi 20", "KFC" và "Mặt trời đen". Bàn tròn với sự tham gia của 2 đạo diễn Phan Đăng Di và Trương Quế Chi, dịch giả Đoàn Cầm Thi, nhà nghiên cứu Delphine Robic-Diaz và nhà sáng lập Liên hoan phim YxineFF Marcus Mạnh Cường Vũ.

Cùng trong chiều 6.6.2014, sau bàn tròn về “Văn học Việt Nam không biên giới” sẽ có buổi ra mắt cuốn tiểu thuyết được dịch sang tiếng Pháp của tác giả Nguyễn Danh Lam - À Contre courant, do dịch giả Đoàn Cầm Thi chuyển ngữ. Nguyên tác tiếng Việt cuốn tiểu thuyết này là Giữa dòng chảy lạc, đã đoạt giải thưởng của Hội Nhà Văn VN 2010.

Đây là cuốn sách mới nhất được xuất bản trong tủ sách "Văn học VN đương đại" của NXB Riveneuve (Paris- Pháp), sau các tác phẩm đã in trước đó của Thuận, Đỗ Khiêm, Nguyễn Bình Phương, Phong Điệp, Vũ Đình Giang. Sau buổi ra mắt tại Thư viện Quốc gia Pháp, sẽ có thêm buổi gặp gỡ tối thứ 7 (7/6) tại Le Phénix, nhà sách châu Á lớn nhất Paris giữa Thuận, Đỗ Khiêm, Nguyễn Danh Lam và bạn đọc.

 

P.V

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 23 trong tổng số 27