BÁO CHÍ Thư mục Lưu Đình Triều LƯU ĐÌNH TRIỀU: Tượng đài và hoa - * Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều đường hoa

LƯU ĐÌNH TRIỀU: Tượng đài và hoa - * Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều đường hoa

Mục lục
LƯU ĐÌNH TRIỀU: Tượng đài và hoa
* Điểm trang mặt phố Tết
* Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều đường hoa
* Đài chưa có chỗ, tượng chưa có hình
Tất cả các trang

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều đường hoa


TT (TP.HCM) - Phải hai ngày nữa (29-1-2004, tức mồng 8 tết), hội xuân Giáp Thân mới kết thúc bằng lễ hội đường phố tôn vinh thương hiệu VN. Trước khi có một tổng kết chính thức và đầy đủ từ Ban chỉ đạo các hoạt động trang trí và lễ hội Tết Giáp Thân, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài - đồng thời là trưởng ban chỉ đạo - đã dành choTuổi Trẻ cuộc trao đổi nóng hổi xoay quanh những đánh giá về các nét mới trong hội xuân năm nay.


nguyren_thanh_tai

Ông Nguyễn Thành Tài

* Ấn tượng mạnh nhất với nhiều người dân TP trong những ngày tết vừa qua là con đường hoa Nguyễn Huệ. Sự thành công này, theo ông nhận định từ đâu?

- Từ ý tưởng tái dựng có sáng tạo mới một mảng xanh ngay trên một chốn cũ - đường Nguyễn Huệ. Với nhiều cư dân lâu năm của Sài Gòn, gần như trong ký ức ai cũng có một điều gì đó về chợ hoa Nguyễn Huệ. Mấy năm qua chợ hoa được chuyển đến một số địa điểm khác.

Và nay hoa lại tươi thắm trên con đường này. Không chỉ dưới đất mà cả trên không, người dân thư thái du xuân ngắm hoa mà lại không phải trông thấy cảnh mua bán xô bồ. Hoa được bài trí có chủ đề, sử dụng nhiều loại hoa gần gũi với đời sống và trong thực hiện chúng tôi cố đưa nét hương quê vào như cầu tre, xe thổ mộ, các lu đất, võng, ao sen…

* Nghe nói các ông còn mang cả ếch nhái bỏ vào ao để đêm đến vọng tiếng “ộp oạp” như ở ruộng?

- (Cười) Chúng tôi có thả nhái bầu vào nhưng đêm đèn lại sáng quá nên chúng nhảy đi mất tiêu.

* Nhiều người nghe tiếng đường hoa tìm đến, nhưng từ mồng 3 đã vắng hoa. Ban chỉ đạo không trù liệu sự ăn khách để kéo dài thời gian hơn?

- Cũng có trù tính rồi. Nhưng dẫu mỗi ngày phải ba lần tưới nước chăm hoa thì đến ngày thứ năm hoa cũng bị úa héo, “nhan sắc tàn phai”... Đành làm bốn ngày thôi (29 đến mồng 4 tết), vừa mức thử nghiệm.

* Theo trù tính lúc ban đầu, trên đường hoa còn có những điểm biểu diễn nghệ thuật đặc biệt từ các ô cửa sổ, cửa nhà (window show, door show)…

- Do chưa chuẩn bị kịp nội dung nên chúng tôi quyết định dừng lại. Cũng do chưa chuẩn bị kịp nên dự định thực hiện những băng ghế dọc đường để khách thưởng ngoạn, đặc biệt là khách lớn tuổi có thể nghỉ chân, ngắm cảnh cũng không làm được… Đối với người tổ chức, những trục trặc nho nhỏ đó khiến đường hoa như vậy là chưa được trọn vẹn lắm!

 

nguyenthanhta1

Khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm trong những ngày tết trên đường hoa Nguyễn Huệ - Ảnh: N.C.T.

* Có người thắc mắc việc bài trí hoa rực rỡ, tươi đẹp kéo dài suốt một con đường như thế thì có tốn kém lắm không?

- Tính tất cả chi phí cho hoạt động đường hoa lẫn cuộc diễu hành đường phố sắp tới là hơn 2 tỉ đồng, trong đó tiền ngân sách chưa tới 10%. Đây là một thắng lợi trong việc huy động sức dân, từ các doanh nghiệp cho đến nhà vườn…

* Ngay trên đường hoa diễn ra cuộc thi trang trí mặt tiền phố. Qua quan sát, chúng tôi thấy còn nhiều nhà dân chưa tham gia việc làm đẹp?

- Đúng. Nhiều người dân thấy giải thưởng quá lớn, chắc tiêu chuẩn chấm phải cao mà lại có nhiều công ty, khách sạn lớn trang trí quá qui mô, họ sợ “địch” không nổi nên không tham gia. Cũng có thể nhiều người chưa nắm đầy đủ thông tin về cuộc thi do việc triển khai, vận động còn cập rập.

* Phố đi bộ Đồng Khởi cũng được nhiều người quan tâm đi thử. Không xe cộ, đường có êm ả, mát mẻ hơn, song họ vẫn cảm thấy như còn thiếu thiếu cái gì đó...

- Thực tế là nhiều người dạo trên đường Đồng Khởi một lúc là dồn qua Nguyễn Huệ. Phố đi bộ không chỉ là phố không có xe mà cần phải tính thêm, tạo một số điểm nhấn trên đường. Chẳng hạn một quầy bán nước pha chế sẵn, bố trí lịch sự, trật tự như điểm giải khát trước cao ốc Sunwah trên đường Nguyễn Huệ lâu nay chẳng hạn...

* Dù nhìn chung còn một vài điều chưa ưng ý với người tổ chức, nhưng với đông đảo người dân TP thì cuộc thưởng ngoạn ngày xuân năm nay rất thú vị nhờ đường hoa. Và câu hỏi được đặt ra là liệu sang năm hình thức hội xuân như năm nay có còn tiếp tục?

Ông Nguyễn Thành Tài không trả lời ngay câu hỏi mà kể lại chuyện đêm 29 tết:

Đêm đó là đêm đầu tiên mở màn đường hoa nên ông cũng rảo đường xem sao. Những người ông gặp đầu tiên là một nhóm xơ, trong đó có một xơ ông đã quen trước đây. Xơ nói một mạch với ông đại ý rằng đường hoa và cảnh quan đẹp quá, xin hết sức cảm ơn lãnh đạo thành phố đã quan tâm thỏa mãn nhu cầu thưởng ngoạn xuân của người dân và cũng hỏi sang năm có làm nữa không.

Khi ấy ông Tài đã trả lời không những tiếp tục làm mà sẽ còn làm ở nhiều nơi... Và giờ đây ông nói cụ thể thêm:

- Năm nay chỉ thử nghiệm một con đường hoa. Tết 2005 chúng tôi dự kiến sẽ có thêm nhiều đường hoa, không chỉ ở trung tâm thành phố. Mỗi quận huyện có thể chọn một con đường đẹp nhất của địa phương mình để làm đường hoa.

Đồng thời có thể phát động thi trang trí mặt tiền nhà phố hay chung cư ngày tết. Ở TP ngay từ tháng mười có thể phát động mỗi người dân góp sức vào xây dựng mảng xanh thành phố bằng cách đóng góp một chậu hoa.

Tôi vẫn suy nghĩ nhiều về chuyện hiệu quả của đường hoa. Nó không chỉ tạo một cảnh quan đẹp cho người dân thưởng ngoạn du xuân mà còn góp phần tác động, hình thành một nếp sống đậm chất văn hóa, hướng tới cái đẹp nhiều hơn.

Đi trên một đường hoa đẹp, một phố đẹp, hẳn không ai có thể thản nhiên xả rác phải không?... Có nhiều đường hoa phố đẹp thì tôi tin cũng sẽ có nhiều người sống đẹp hơn, văn minh hơn.

Và có thể lấy kinh nghiệm lần này để tổ chức những ngày hội thu hút người dân thật sự vào những dịp lễ lớn chứ không cứ gì chỉ là tết.

LƯU ĐÌNH TRIỀU

(nguồn: http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/17557/TPHCM-se-co-nhieu-duong-hoa.html)



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com