LÊ MINH QUỐC - tham gia Ngày sách Việt Nam tại Đà Nẵng (2015)

 

tham-du-hoi-sach-Da-Nang-2015

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về Hội sách Hải Châu năm 2015

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam (21/4) và ngày sách và bản quyền thế giới (23/4) . UBND quận Hải Châu tổ chức Hội sách quận Hải Châu Tp. Đà Nẵng năm 2015.

1)    Thời gian từ ngày 23/4 đến 26/4/2015 - Địa điểm: Đường Bạch Đằng ( chân Cầu rồng )


2)    Các đơn vị tham gia hội sách:

-    NXB Đà Nẵng
-    NXB Thông Tin - Truyền Thông chi nhánh Đà Nẵng
-    NXB Kim Đồng -Chi nhánh Đà Nẵng
-    NXB Giáo dục - Chi nhánh Đà Nẵng
-    Cty Fahasa tại Đà Nẵng
-    Cty TIKI Tp. HCM
-    Cty sách và thiết bị trường học tp. Đà Nẵng
-    Cty cổ phần sách giáo dục tại Đà Nẵng
-    Nhà sách Phương Nam
-    Nhà sách Nhã Nam
-    Thư viện khoa học tổng hợp tp. Đà Nẵng 


3)    Nội dung trong hoạt động sách:

-    Thư viện khoa học tổng hợp tp.Đà Nẵng: Trưng bày sách, tư liệu, hình ảnh về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
-    Các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành, triển lãm, trưng bày sách, bán sách.
-    Giao lưu giữa tác giả với bạn đọc: Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhà văn- nhà thơ: Lê Minh Quốc, nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thạch (TP.HCM) , tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn.
-     Phát động cán bộ , Đảng viên và nhân dân các quận Hải Châu hiến tặng sách để trang bị sách cho các thư viện trường học và phòng đọc sách Trung tâm Văn hóa – Thể thao của các phường


Nội dung chương trình hoạt động trong 4 ngày Hội sách:.


hoi-sach-hai-chau-1Rhoi-sach-hai-chau-2Rhoi-sach-hai-chau-3BRhoi-sach-hai-chau-4Rhoi-sach-hai-chau-5R

- Hội sách quận Hải Châu năm 2015 là một sự kiện văn hóa nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng, Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế được tổ chức tại Tp. Đà Nẵng nên sẽ thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan và thưởng lãm qua đó nâng cao hình ảnh thành phố Đà Nẵng một thành phố trẻ năng động, đang vươn lên mạnh mẽ trong sự nghiệp đổi mới.

Đồng thời qua Hội sách lần này để quận Hải Châu có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức Hội sách những năm tiếp theo , đẩy mạnh văn hóa đọc trong công chúng, xứng đáng quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Có nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện “Năm văn hóa - Văn minh đô thị 2015”  theo tinh thần chỉ thị 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng.

 

(nguồn: Ban Tổ chức Hội sách Hải Châu cung cấp)

Chia sẻ liên kết này...