Ngày hội biếm hoạ 2014



Ngày hội biếm hoạ do báo Thể thao & Văn hoá tổ chức sẽ diễn ra từ 14h30 đến 20h ngày 6.4.2014 tại Cụm không gian nghệ thuật đương đại ứng dụng 3A Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM.

Tại đây sẽ có nhiều hoạt động nhằm đưa nghệ thuật biếm hoạ đến gần hơn với công chúng:

- Triển lãm 140 bức biếm hoạ lọt vào chung kết giải Biếm hoạ Báo chí Việt Nam 2014. (Khai mạc từ 15h)

- Trình diễn nghệ thuật graffiti của nhóm hoạ sĩ Lê Hào.

 -Thi vẽ cho nhau: Công chúng tham dự có thể thi vẽ biếm hoạ để có cơ hội giành những giải thưởng hấp dẫn từ ban tổ chức; giám khảo là nhà báo Lê Văn Nghĩa -  thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ Cười - và nhà thơ Lê Minh Quốc.

Bên cạnh đó là cơ hội được các hoạ sĩ biếm vẽ chân dung và sở hữu luôn bức chân dung này. (diễn ra từ 15h20 đến 17h20; trao giải vào lúc 17h30)

- Toạ đàm về biếm hoạ: Chủ trì: hoạ sĩ Nhốp; diễn giả: hoạ sĩ Lý Trực Dũng. (Thời gian: từ 15h30)

- Âm nhạc đương đại: Phần biểu diễn của Nghệ sĩ guitar Nguyễn Nho Trường Sa và ban nhạc. (Từ 17h40 - 17h55)

- Lễ trao giải Biếm hoạ báo chí Việt Nam 2014 (từ 18h – 19h)

Ngày hội Biếm hoạ để tạo ra một sân chơi thú vị cho các hoạ sĩ và công chúng, đưa biếm hoạ đến gần hơn với mọi người.

Một số tác phẩm biếm hoạ lọt vào chung kết:

042-8-CHENH_VENH_MBXW

 

061-9_RRR

015-2_luong_khung_a2_ADOV

P.V

Chia sẻ liên kết này...

 
 

GIAO LƯU VÀ GIỚI THIỆU SÁCH “NGUYỄN NHẬT ÁNH – HOÀNG TỬ BÉ TRONG THẾ GIỚI TRẺ THƠ”

 

24/03/2014 Hội sách thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc tại công viên Lê Văn Tám, với đông đảo bạn đọc đến tham dự. Đặc biệt trong ngày đầu tiên, nhà xuất bản Kim Đồng đã mở một buổi giao lưu giới thiệu sách với nhà thơ Lê Minh Quốc và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh qua “Nguyễn Nhật Ánh- hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ”

Đúng 19h, buổi giao lưu diễn ra trong sự chờ đợi của nhiều độc giả. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và nhà thơ Lê Minh Quốc chào các độc giả bằng nụ cười thân thiện. Sau lời giới thiệu, độc giả luôn chờ đợi để được đặt câu hỏi cho nhà văn và nhà thơ. Những câu hỏi liên tục của độc giả đưa ra đều được trả lời rất tận tình. Dù gặp trục trặc về âm thanh nhưng mọi thắc mắc đều được giải đáp. Những tràng pháo tay liên tục vang lên bởi sự nhiệt tình của nhiều độc giả cũng như của nhà văn nhà thơ.

DSC05601R

Thành viên CLB chụp ảnh lưu niệm với nhà thơ Lê Minh Quốc và nhà văn Nguyễn Nhật ánh

Giao lưu với nhà văn của trẻ thơ, dường như Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn lớn tuổi nhưng tâm hồn vẫn luôn là những cuộc đời rất trẻ. Những tác phẩm dành cho thiếu nhi với ngôn ngữ, phong cách của riêng nhà văn. Nhưng đó chính là sự lôi cuốn, thu hút độc giả từ trang sách này đến trang sách khác. Từ câu chuyện này sang câu chuyện khác. Thế giới con người và cả thế giới loài vật được ông biến hóa vào trang sách tài tình. Có độc giả hỏi, những tác phẩm của nhà văn là chính cuộc đời ông hay do trí tưởng tượng. Cũng có bạn hỏi nhà văn có dự định viết sách dành cho người lớn hay không,…nhiều câu hỏi xoay quanh cuộc đời  và sự nghiệp ông, và câu trả lời là từ những tác phẩm của ông. Ông là nhà văn của thiếu nhi, những câu chuyện về thuở học trò, về những năm tháng còn ngây ngô chỉ biết nghịch,…là những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng luôn mang ý nghĩa sâu sắc, chuyển tải những thông điệp cuộc sống đến độc giả bằng con đường văn chương. Phải chăng vì vậy mà người bạn thân thiết, nhà thơ Lê Minh Quốc đã viết rằng, ông là “Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ”. Một con người tìm lại kí ức, khơi lên đó những tháng ngày bé nhỏ đang bị vùi lấp bởi hai chữ “trưởng thành”, đưa người đọc trở về với tuổi thơ, với những gì mình đã trải hay những gì mình đã lỡ làng bỏ qua.

Nhà thơ Lê Minh Quốc đã biên soạn lên cuốn sách “Nguyễn Nhật Ánh- hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ” như một cách giúp độc giả hiểu rõ hơn về những khía cạnh khác trong nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhà thơ đã cho thấy một “Hoàng tử bé” thật sự hòa cùng thế giới trẻ thơ.

Nhận lời mời của NXB Kim Đồng, nhà thơ Lê Minh Quốc và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, 7 thành viên của CLB đã đến dự giao lưu và chụp hình lưu niệm.

DSC05613R

Thành viên CLB chụp hình lưu niệm với nhà thơ Lê Minh Quốc và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Buổi giao lưu kết thúc, nhà xuất bản Kim Đồng tặng 50 đầu sách cho những bạn đến sớm nhất. Những cuốn sách có chữ kí kỉ niệm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và nhà thơ Lê Minh Quốc được xem như món quà vô giá dành cho bạn đọc.

DSC05611R

Thích thú nhận quà tặng của NXB có chữ ký của tác giả và nhân vật


HỒNG MINH

(nguồn: http://www.clbnguoiyeusach.com/bai-viet/parapol-nguoi-yeu-sach/hoat-dong-cua-nguoi-yeu-sach/giao-luu-va-gioi-thieu-sach-nguyen-nhat-anh-hoang-tu-trong-the-gioi-tre-tho-276.html

Chia sẻ liên kết này...

 
 

AN MAY tập vẽ (ngày 21.3.2014)

 

bengoi-tap-ve

(Ảnh: Việt Tuấn Trinh)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Khai trương Trà của mẹ ngày 18.3.2014

Chiều ngày 18.3.2014, Trà của mẹ thuộc sản phẩm trà Thái Nguyên nguyên chất được sao hái theo công thức truyền thống bản địa chính thức xuất hiện và được phân phối tại Khanhcasa Garden, 66 Lê Lợi, Q.1, (TP.HCM).

Tại sao gọi Trà của mẹ"? Nhà văn Dương Bình Nguyên đã kể lại Câu chuyện của người làm “Trà của mẹ”:

"Người già kể, giữa lưng chừng trời nhô ra vạt đất bằng, người đi xa về nghỉ chân, trai gái hò hẹn. Nhìn xuống thấy làng, thấy người, ngước lên thấy trời cao vợi. Người con gái đợi người yêu suốt 8 năm mà bặt tăm. Nước mắt cô rớt đẫm vạt đất. Nơi ấy mọc lên cây trà, lá xanh, thân gộc, hoa trắng thơm như một mùa xuân.

Chàng trai trở về, lên núi, mỗi ngày hái những đọt tươi về, sấy khô, ủ vào túi vải, đêm mơ thấy người yêu. Những búp xanh khi thả vào nước sôi, nở nhẹ như môi cười, phai sắc xanh dịu và mùi hương vấn vít. Khi uống, thoạt nhấp có vị mặn của nước mắt, chiêu từng ngụm nhỏ, thấy ngọt hậu nơi cuống họng, như dư vị của một cuộc tình, ấm áp, thủy chung.

Mẹ tôi đã hái mấy chục mùa trà, mang về sao bằng tay trên chiếc chảo gang cho cha tôi uống. Những búp trà tái và khô dần, cong đều như lưỡi câu, dậy màu bạc xám như khói. Trà Thái Nguyên không ướp hương, để mộc, mùi thơm của trà nhẹ thoảng và nước xanh dịu dàng. Tôi đã uống đủ các loại trà, vẫn không đâu bằng vị trà mẹ tôi hái và sao trên chiếc chảo gang mà tôi uống từ thời tuổi dại…"

Trân trọng giới thiệu cùng người thích thưởng thức trà.

P.V

DSCN1115tra-cua-me

Chị Đẹp & Lê Minh Quốc chiều ngày 18.3.2014 tham dự khai trương Trà của mẹ

tra-cua-me-2

Lê Minh Quốc & nghệ sĩ Mỹ Uyên chiều ngày 18.3.2014 tham dự khai trương Trà của mẹ

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Thư của cháu ngày 13.4.2014

 

Thu-cua-chau

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Quán Đo Đo chiều ngày 12.3.2014

 

anh-nay-3

Chúc mừng nhân tái bản Nguyễn Nhật Ánh - Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ do Lê Minh Quốc biên soạn. Từ trái: Nhà thơ Cao Xuân Sơn (NXB Kim Đồng), Nguyễn Nhật Ánh, nhà sưu tập sách, chủ nhiệm CLB sách Nguyễn Huy Tưởng & Lê Minh Quốc.

anh-nay-1

Bản tặng bạn bè

anh-nay-2

Từ trái: Phạm Thế  Cường, Lê Minh Quốc

 

Ảnh: Nguyễn Như Thuần

Chia sẻ liên kết này...

 
 

“VƯỜN SÁCH KIM ĐỒNG” TẠI HỘI SÁCH TP. HỒ CHÍ MINH 2014

HOISACH-KD1RR

HOSACH-KD2RR

 

 

Chia sẻ liên kết này...

 
 

CHƯƠNG TRÌNH MẸ & EM DO HTV THỰC HIỆN

 


Khách mời gồm toàn các đấng mày  râu: Nhạc Sĩ Thế Hiển và các nhà thơ Trương Nam Hương - Thái Thăng Long - Lê Minh Quốc - Đăng Hấn. Chương trình còn có sự góp mặt của các tác giả nữ: Trần Kim Anh- Trần Mai Hường - Phương Nguyên - Hường Vũ cùng sự góp thơ của 3 nhà thơ tên tuổi: Phan Thị Thanh Nhàn- Nguyễn Trọng Tạo - Lâm Xuân Vi ( Xuanvi Lam ) qua phần diễn đọc của Đài Trang - Đại Lợi - Vũ Trọng Thanh và Miên Du . Một số ca khúc phổ thơ cũng được các ca sĩ Thế Hiển - Quỳnh Như - Hoài Phương thể hiện. Tổ chức ct: nhà thơ Trương Nam Hương, kịch bản Hoài Hương, biên tập Sỹ Bình, đạo diễn Trung Nam...

 

HTV

Từ trái: Nhạc sĩ Thế Hiển, nhà thơ Lê Minh Quốc, Thái Thăng Long, Trương Nam Hương, Đặng Hấn & MC Minh Hiếu tại trường quay HTV sáng ngày 4.3.2014

 

(Ảnh: Minh Lê)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Cùng nghệ sĩ Xuân Hương ngày 2.3.2014

 

Cùng nghệ sĩ Xuân Hương tham gia chương trình truyền hình  “Bàn tròn” trên 8Channel, chủ đề Sao Việt - Đằng sau câu chuyện lộng ngôn tại trường quay Đông Nam ngày 2.3.2014.

Tham-gi-achuong-trinnh-1-Rtjhamgi-chuong-trinh-2R

Từ trái: Nhà thơ Lê Minh Quốc & nghệ sĩ Xuân Hương

Chia sẻ liên kết này...

 
 

U.S. Mission to Vietnam’s LGBT Grant Announcement

 

RtinvuiRR

PRESS RELEASE:

U.S. Mission to Vietnam’s LGBT Grant Announcement

The U.S. Mission to Vietnam is pleased to announce the launch of the 2014 Competition for Grants to Advance the Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Persons (LGBT Grants).

This competitive program offers grants of up to $24,000 to support local civil society organizations working to advance the human rights of LGBT persons.  Proposals (in English) are due by March 10, 2014.

APPLICATION GUIDELINES:

Aiming to bring additional attention and resources to LGBT issues through initiatives developed by local and national civil society organizations, including academic institutions and coalitions/networks, awards may range from $5,000-$24,000 and the maximum duration of each project is 18 months.

Focusing on combating discrimination, violence, and imprisonment, competitive applications should include need-based ideas that address new opportunities, react to immediate situations, and highlight specific needs; and/or they should be ideas or concepts that address policy objectives that result in advancement of equality and protection for LGBT persons.

The following types of activities are NOT encouraged to be included in the proposals:
•    Stand-alone conferences and onetime events
•    Pride Parades
•    Art projects
•    Activities on Marriage Equality

Please see attached for the application form and send an electronic version of your proposal (in English) to the U.S. Mission in Vietnam at Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (for organizations in provinces from Quảng Trị to the north of Vietnam) and Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (for organizations in provinces from Thừa Thiên-Huế to the south of Vietnam) by 17:00, March 10, 2014.

For further inquiries, please contact us at Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (for inquiries from provinces from Quảng Trị to the north of Vietnam) and Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (for inquiries from provinces from Thừa Thiên-Huế to the south of Vietnam).

# # #


THÔNG CÁO BÁO CHÍ:


Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo Cơ hội Tài trợ cho các Dự án Hỗ trợ LGBT

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam xin trân trọng thông báo về cơ hội tài trợ trong năm tài khóa 2014 cho các dự án hỗ trợ các quyền đối với cộng đồng người đồng tính nữ, người đồng tính nam, song tính luyến ái, hoán tính/chuyển đổi giới tính (LGBT).

Chương trình cạnh tranh này sẽ tài trợ tối đa US$24.000 để hỗ trợ cho các hoạt động của những tổ chức dân sự nhằm ủng hộ các quyền dành cho cộng đồng LGBT.  Đề xuất xin hỗ trợ (bằng tiếng Anh) cần nộp trước ngày 10 tháng 3 năm 2014.

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ ĐẾ ÁN:

Nhằm tăng sự quan tâm và nguồn lực để giải quyết các vấn đề liên quan đến LGBT thông qua những dự án do các tổ chức xã hội dân sự tại địa phương cũng như toàn quốc đề xuất và thực hiện, bao gồm cả những tổ chức và các mạng lưới/cộng đồng mang tính giáo dục, những khoản viện trợ có thể được duyệt từ 5,000-24,000 đô-la Mỹ, với tổng thời gian dự án không vượt quá 18 tháng.

Chương trình tập trung vào các chủ đề đấu tranh chống lại sự kỳ thị, bạo lực và hình phạt tù, các dự án sẽ mang tính cạnh tranh hơn nếu bao gồm những ý tưởng dựa theo nhu cầu thực tế nhằm đem lại những cơ hội mới, giải quyết những vấn đề trước mắt và nêu rõ những nhu cầu cụ thể; và/hoặc những ý tưởng hoặc khái niệm với mục tiêu chính sách hướng tới sự tăng cường bình đẳng và bảo vệ cộng đồng LGBT.

Những hoạt động sau đây sẽ KHÔNG được khuyến khích đưa vào trong các đề xuất dự án:
•    Những hội thảo đơn lẻ hoặc những sự kiện chỉ xảy ra một lần
•    Diễu hành "tự hào đồng tính" (Pride Parades)
•    Các dự án nghệ thuật
•    Các hoạt động về bình đẳng kết hôn (Marriage Equality)

Vui lòng xem mẫu đề xuất dự án hỗ trợ LGBT năm tài khoá 2014 trong file đính kèm. Vui lòng gửi đề xuất xin hỗ trợ (bằng tiếng Anh) qua email tới địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (đối với những tổ chức có dự án tại các tỉnh miền Bắc cho đến tỉnh Quảng Trị) hoặc Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (đối với những tổ chức có dự án tại các tỉnh miền Nam tính từ tỉnh Thừa Thiên-Huế) trước 17:00 ngày 10 tháng 3 năm 2014.

Nếu quý vị có câu hỏi gì, vui lòng gửi câu hỏi về địa chỉ thư điện tử Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (đối với những thắc mắc về dự án tại các tỉnh miền Bắc cho đến tỉnh Quảng Trị) hoặc Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (đối với những thắc mắc về dự án tại các tỉnh miền Nam tính từ tỉnh Thừa Thiên-Huế).

 

(nguồn: Đại sứ quán Hoa Kỳ)

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 25 trong tổng số 27